Vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ : Hỗ trợ 100 triệu đồng/người chết và bị thương đặc biệt nặng

* Thêm một công nhân cứu hộ bị thương trong lúc làm nhiệm vụ

* Thêm một công nhân cứu hộ bị thương trong lúc làm nhiệm vụ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐTB-XH vừa có công văn gửi UBND TP Cần Thơ và UBND tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn việc quản lý, điều phối nguồn kinh phí vận động cứu trợ các nạn nhân trong sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ.

Theo đó, sẽ thống nhất kế hoạch hỗ trợ dựa trên cơ sở đề án phát triển sản xuất và dân sinh UBMTTQ tỉnh, Sở LĐTB-XH và LĐLĐ tỉnh nhằm sử dụng nguồn kinh phí cứu trợ có hiệu quả. Dự kiến sẽ chi 10 tỷ 690 triệu đồng trong đợt hỗ trợ thứ 3 này. Cụ thể: người chết, mất tích, bị thương đặc biệt nặng được hỗ trợ 100 triệu đồng/người (có 54 người chết và 11 người bị thương rất nặng); người bị thương nặng là 80 triệu đồng/người (28 người); người bị thương trung bình là 50 triệu (39 người) và người bị thương nhẹ đang điều trị hoặc đã về nhà hỗ trợ 5 triệu đồng/người. Số tiền này sẽ được gửi bằng sổ tiết kiệm, gia đình tự rút tiền lãi chi tiêu, khi có yêu cầu rút tiền phát triển sản xuất hoặc gốc phải có sự tham khảo với đoàn thể và địa phương để sử dụng đúng mục đích.

* Ngày 10-10, Chi hội từ thiện Thiện Nhân (thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM) đã tới thăm và tặng 50 phần quà (gồm mì tôm, bột ngọt, chăn màn…) cho gia đình nạn nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ tại xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Ngoài việc tặng quà đoàn cũng hỗ trợ thêm mỗi gia đình có người tử nạn từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

* Gần 11 giờ ngày 9-10, trên địa điểm tìm kiếm cứu nạn nhân cuối cùng là anh Trần Văn Hơn tại công trường, đã xảy ra tai nạn làm bị thương công nhân Trịnh Văn Khải, thuộc Công ty Xây dựng cầu 75. Anh Trịnh Văn Khải đã bất ngờ bị một thanh sắt chữ V bung ngang, và quất trực tiếp vào chân trong lúc đang thu dọn và di chuyển sắt thép từ trong đống đổ nát ra ngoài chuyển lên xe ô tô tải. Anh Khải đã được đồng đội chuyển xuống đò đưa về TP Cần Thơ cấp cứu.

Được biết, anh Khải đã tham gia công tác cứu hộ nạn nhân trong suốt thời gian từ khi nhịp dẫn cầu Cần Thơ bị sập. Anh Khải 36 tuổi, quê xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Rất cần những tấm lòng sẻ chia với anh Khải, người công nhân đã dũng cảm tham gia cứu hộ, tìm kiếm đồng đội dưới đống đổ nát sau vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ.

TH.H. - T.Đ.
 

Kỹ sư người Nhật tự tử không liên quan đến cầu Cần Thơ

Ngày 10-10, Báo SGGP đã đưa tin về một kỹ sư người Nhật Bản tự tử tại phòng thuê ở số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, TPHCM. Trên một tờ báo khác ra ngày hôm qua cũng đưa tin này, và cho biết nạn nhân tên Yutaka Matfu, sinh năm 1968, hiện đang làm việc tại Tập đoàn TKN - nhà thầu chính thi công cầu Cần Thơ vừa bị sập nhịp dẫn.

Chiều qua, Bộ GT-VT đã ra thông báo khẳng định, thông tin kỹ sư người Nhật trên “đang làm việc tại Tập đoàn TKN - nhà thầu chính thi công cầu Cần Thơ vừa bị sập nhịp dẫn” là không đúng sự thật. Nhà thầu TKN đã có văn bản báo cáo Bộ GT-VT cho biết, không có kỹ sư nào tên Yukata Matfu làm việc trong liên doanh này.

H.Y.

Thông tin liên quan

- Nhiều nạn nhân bị thương được xuất viện

- Liên quan vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, Bộ trưởng GT-VT Hồ Nghĩa Dũng: Tôi xin chịu trách nhiệm đến cùng

- Vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ: Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm

- Khắc phục thảm họa cầu Cần Thơ

- Tìm thấy 2 nạn nhân mất tích

- Phát hiện thêm 1 thi thể nạn nhân

- Bộ GTVT giải trình về cảnh báo của kỹ sư Nhật

- Sáng nay, còn 9 nạn nhân bị thương rất nặng

Tin cùng chuyên mục