Ngày 24-1, Thủ tướng Thái Lan Surayud Chulanont đã bác bỏ những chỉ trích của Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra nhắm vào chính phủ của ông hiện nay.
Trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí Nhật Bản, ông Thaksin cho rằng chính phủ do quân đội thành lập hiện nay đã không thu phục được lòng tin của quốc tế và nhiều nhân vật trong chính phủ quan liêu, không để tâm tới cuộc cạnh tranh toàn cầu đang tăng lên.
Thủ tướng Chulanont cho rằng nếu chính phủ của ông Thaksin điều hành tốt thì sẽ không xảy ra vụ đảo chính. Thủ tướng Chulanont nhận định: “Với việc điều hành tốt và không mâu thuẫn về lợi ích, một chính phủ dù cho lên cầm quyền bằng cách nào đi nữa thì về lâu về dài cũng sẽ tạo được lòng tin”.
Ông thêm rằng ông không tin là những cuộc trả lời phỏng vấn báo giới của ông Thaksin có thể gây mất lòng tin của người nước ngoài với chính phủ bởi vì nó chỉ cho thấy quan điểm của một người.
Trong khi đó, tranh cãi giữa Thái Lan và Singapore vẫn tiếp tục. Bộ Ngoại giao Singapore ra tuyên bố cho biết họ không hiểu vì sao tướng Sondhi Boonyaratkalin của Thái Lan lại cho rằng Singapore theo dõi các cuộc nói chuyện điện thoại của các nhà lãnh đạo Thái Lan thông qua các công ty viễn thông Singapore.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Kitti Wasinondh cho rằng tuyên bố của Bộ Ngoại giao Singapore cho thấy họ không hiểu lời nhận xét của tướng Sondhi và phản ứng như vậy là không phù hợp. Lẽ ra, Singapore nên cử đại sứ của mình tới gặp tướng Sondhi.
H.Q. (Theo BP, The Nation)