Bắt đối tượng vận chuyển 215kg thuốc nổ và 1.000 kíp nổ

Tiến hành khám xét, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thu giữ trên 215kg thuốc nổ (dạng thuốc bom), 1.000 kíp nổ và 49m dây cháy chậm.
Đối tượng Nguyễn Đức Hạnh bị bắt cùng tang vật
Đối tượng Nguyễn Đức Hạnh bị bắt cùng tang vật

Chiều ngày 14-7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào lúc 3 giờ 40 phút sáng cùng ngày, tại khu vực phía Bắc hầm Đèo Ngang, thuộc địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Phòng An ninh điều tra đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hạnh (48 tuổi, trú tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) về hành vi vận chuyển vật liệu nổ trái phép.

Tiến hành khám xét, cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ trên 215kg thuốc nổ (dạng thuốc bom), 1.000 kíp nổ và 49m dây cháy chậm.

Bắt đối tượng vận chuyển 215kg thuốc nổ và 1.000 kíp nổ ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Đức Hạnh cùng tang vật thuốc nổ
Bước đầu, tại cơ quan An ninh điều tra, đối tượng Nguyễn Đức Hạnh khai nhận, số vật liệu nổ nói trên được vận chuyển từ khu vực cầu sông Gianh, tỉnh Quảng Bình ra khu vực Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để tiêu thụ.
Bắt đối tượng vận chuyển 215kg thuốc nổ và 1.000 kíp nổ ảnh 2 Nguyễn Đức Hạnh khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra
Được biết, đối tượng Nguyễn Đức Hạnh đã có 1 tiền án về tội vận chuyển  trái pháp vật liệu nổ.

Hiện cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Để động viên kịp thời các lực lượng tham gia phá án, bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng lớn thuốc nổ nói trên, sáng cùng ngày 14-7, Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến tặng hoa và trao thưởng cho Ban chuyên án. 

Bắt đối tượng vận chuyển 215kg thuốc nổ và 1.000 kíp nổ ảnh 3 Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa, trao thưởng cho ban chuyên án

Tin cùng chuyên mục