Bắt giữ kẻ hung hãn chém lìa đầu người hàng xóm

Chiều 8-4, Công an thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, thành phố Sa Đéc) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Tâm tại cơ quan công an
Đối tượng Tâm tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 7-4, người dân địa phương hốt hoảng khi phát hiện một xác chết không đầu tại khóm 3, phường 3 (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), nên trình báo cơ quan công an.

Ngay sau đó lực lượng công an và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường. Tại đây, khi lần theo vết máu rơi dưới đất, lực lượng công an đã tìm thấy đầu nạn nhân cách đó khoảng 25 mét. Nạn nhân được xác định là ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ khóm 3, phường 3).

Tiếp tục truy tìm, cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Thanh Tâm là khả nghi nhất, nên đến nhà Tâm vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú. Tuy nhiên, đối tượng Tâm tỏ ra hung hãn, đóng cửa và cầm theo 2 con dao cố thủ trong nhà.

Sau thời gian vận động không thành, lực lượng công an quyết định phá cửa xông vào bắt đối tượng này. Tâm chống trả lại bằng cách dùng dao chém vào Trung tá Trần Văn Minh, Trưởng công an phường 3 (TP Sa Đéc) bị thương phải đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó đối tượng Tâm đã bị khống chế và bắt giữ.

Theo cơ quan công an, qua lời khai ban đầu thì giữa Tâm và ông Nhàn xảy ra mâu thuẫn nên dẫn đến sự việc trên.

Đối tượng Tâm là người nghiện rượu, từng được đưa đi cơ sở giáo dưỡng vì hành vi gây rối an ninh trật tự ở địa phương…                            

Tin cùng chuyên mục