Bắt kho vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép

Từ lời khai của  Bùi Văn Vương, công an kiểm tra căn nhà của Nguyễn Phụ Tiến thì phát hiện kho vũ khí gồm: 34 bình xịt hơi cay, 15 dụng cụ chích điện, 14 đèn pin chích điện, 20 cây gây ba trắc, 7 súng bắn đạn bi, 7 súng điện, 6 viên đạn, 3 hộp tiếp đạn, 13 bình kim chứa khí nén, 5 bịch ni lông chứa bi bằng kim loại và 210 đao, kiếm…

Một kho vũ khí bị công an phát hiện trước đó. Ảnh: C.T
Một kho vũ khí bị công an phát hiện trước đó. Ảnh: C.T

Ngày 9-5, nguồn tin của phóng viên Báo SGGP cho hay, Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành truy tìm Nguyễn Phụ Tiến (SN 1992, ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép.

Theo điều tra, qua công tác nắm địa bàn, ngày 8-5, trinh sát Công an TP Nha Trang phát hiện Bùi Văn Vương (SN 1993, ngụ tỉnh Khánh Hòa) có hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có giấy phép trên mạng xã hội nên mời về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Vương khai nhận số vũ khí công cụ thô sơ mà Vương rao bán là của Tiến (ở tổ 7, Lư Cấm, P.Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Vương chỉ là người giao hàng cho Tiến.

Từ lời khai, công an đã tiến hành kiểm tra nhà của Tiến, phát hiện 1 kho vũ khí gồm: 34 bình xịt hơi cay các loại, 15 dụng cụ chích điện, 14 đèn pin chích điện các loại, 20 cây gây ba trắc, 7 súng bắn đạn bi, 7 súng điện, 6 viên đạn súng điện, 3 hộp tiếp đạn, 13 bình kim loại 7cm chứa khí nén, 5 bịch nylon chứa bi bằng kim loại và 210 đao, kiếm các loại.

Toàn bộ số vũ khí trên được cất giấu ở khu vực nhà bếp của Tiến. Thời điểm kiểm tra, trong nhà chỉ có vợ của Tiến là Bùi Thị Kim Liên (SN 1992, ngụ ở căn nhà trên), Tiến đi đâu không rõ. Người vợ khai báo số vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trên là do chồng mình mua để bán kiếm lời.

Công an đã tạm giữ toàn bộ số vũ khí nói trên và cho gia đình bảo lãnh đối tượng Vương. Đồng thời, công an tiến hành truy tìm Tiến để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục