Thành lập mới nửa năm nay nhưng đơn vị Y Xã hội (Bệnh viện Chợ Rẫy) đã phát huy khá tốt vai trò là chỗ dựa vật chất, tinh thần đối với những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có dịp chứng kiến sự tận tụy vì bệnh nhân nghèo của anh chị em ở đơn vị, chúng tôi thầm cảm phục tấm lòng của những “blouse trắng” thầm lặng này…
Trời đã quá trưa vậy mà lượng người ra vào Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn nườm nượp không ngớt. Bên trong văn phòng của đơn vị Y Xã hội, các nhân viên văn phòng vẫn dán mắt vào những tập hồ sơ xin hỗ trợ của bệnh nhân khó khăn, dù đang vào giờ nghỉ.
Anh Lê Minh Hiển tranh thủ giờ nghỉ trưa để rà soát lại hồ sơ xin giúp đỡ của bệnh nhân nghèo. Ảnh: NGUYỄN DUY NAM
Nghe tiếng gõ cửa, anh Lê Minh Hiển, Phó trưởng phòng, một tay ôm hồ sơ, một tay mở vội cánh cửa mời khách vào. Dọn dẹp qua loa bàn làm việc bề bộn giấy tờ, anh vui vẻ trò chuyện với chúng tôi về công việc “từ thiện” giúp đỡ bệnh nhân cơ nhỡ của đơn vị.
“Các anh thấy đó, công việc không lúc nào ngớt. Hồ sơ chưa giải quyết xong hoặc vừa mới giải quyết là đã nhận được đơn xin hỗ trợ khác. Nếu hỏi hiện tại đã giải quyết bao nhiêu hồ sơ, hay có bao nhiêu trường hợp bệnh nhân cơ nhỡ cần giúp đỡ thì chúng tôi không thể trả lời bằng một con số chính xác được. Chỉ biết có hồ sơ xin hỗ trợ là lao vào làm”.
Anh lật cho chúng tôi xem vài tờ báo cáo và cuốn “Nhật ký đơn vị Y Xã hội” ghi chép chi chít ngày tháng nhận hồ sơ, lai lịch, bệnh án, hoàn cảnh tóm tắt của bệnh nhân, cùng các khoản phí hỗ trợ lên đến con số hàng trăm triệu đồng mỗi năm…
Cho đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa tầm cỡ và cũng là một trung tâm y tế chuyên sâu hoàn chỉnh lớn nhất khu vực phía Nam. Với vai trò là “tuyến cuối”, hàng ngày số lượng bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện luôn xấp xỉ con số 3.000 người, từ các tỉnh miền Trung đến tận Cà Mau. Trong đó, số bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn bị mắc các chứng bệnh hiểm nghèo như thận, não, nhất là bệnh tim, cần phải phẫu thuật lại chiếm con số không nhỏ.
Ngay từ năm 2004, Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã ra quyết định thành lập tổ Y Xã hội trực thuộc Phòng Kế hoạch - Tổng hợp. Đến tháng 10-2008, tổ Y Xã hội được tách ra thành một đơn vị độc lập, chịu sự quản lý trực tiếp của ban giám đốc và đổi tên thành đơn vị Y Xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy.
Nhiệm vụ chính của đơn vị là tham mưu cho giám đốc đưa ra những giải pháp tạo điều kiện cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn (còn khả năng điều trị) được điều trị bằng kỹ thuật chuyên sâu, nhằm giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường.
Từ cuối năm 2008 đến nay, thông qua các chương trình “Vòng tay yêu thương” (phối hợp với BTV – Truyền hình Bình Dương), “Hương đồng gió nội” (phối hợp với HTV9 – Truyền hình TPHCM), Quỹ hỗ trợ bệnh nhân cơ nhỡ Báo Sài Gòn Giải Phóng và một số chương trình khác của Trung tâm Sản xuất chương trình Tuổi trẻ Việt, đơn vị Y Xã hội đã quyên góp và giúp cứu chữa thành công cho nhiều trường hợp bệnh nhân đang trong tình trạng khẩn cấp.
Điển hình trong tháng 3 và 4-2009 đã giúp chữa bệnh cho một bé trai 3 tuổi bị u não, một phụ nữ quê ở Bến Tre và một thanh niên người dân tộc M’Nông bị suy tim nặng. Hiện tất cả các bệnh nhân này đã hồi phục sức khỏe tốt và xuất viện. Tính đến cuối năm 2008, tổng số tiền vận động đã đạt đến con số 14,1 tỷ đồng, con số rất đáng khích lệ so với tầm vóc của một đơn vị y non trẻ.
Với những nỗ lực không ngừng từ lúc chính thức thành lập đến nay, đầu năm 2009 vừa qua, đơn vị Y Xã hội đã được ban giám đốc khen thưởng đột xuất vì có nhiều thành tích xuất sắc góp phần hỗ trợ đắc lực cho bệnh viện trong việc cứu chữa giúp đỡ bệnh nhân cơ nhỡ. Mong rằng trong thời gian sắp tới, đơn vị Y Xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục phát huy vai trò là nhân tố tích cực góp phần làm giảm nỗi đau thể xác, tinh thần cho rất nhiều bệnh nhân nghèo bất hạnh.
MAI NGUYỄN