Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0 giờ ngày 12-7

Sau khi xuất hiện ổ dịch phức tạp tại chợ đầu mối Tân An, TP Cần Thơ quyết định áp dụng giãn cách xã hội 15 ngày toàn thành phố, kể từ 0 giờ ngày 12-7.
TP Cần Thơ áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày, từ 0 giờ ngày 12-7

Ngày 11-7, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, TP Cần Thơ sẽ áp dụng giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thành phố từ ngày 12-7.

Cụ thể, TP Cần Thơ sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 2 quận trung tâm gồm: Ninh Kiều và Cái Răng. Riêng đối với các quận, huyện còn lại sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Thời gian thực hiện giã cách xã hội là 15 ngày, được áp dụng từ 0 giờ ngày 12-7.

Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0 giờ ngày 12-7 ảnh 2 Chợ đầu mối Tân An được phong tỏa từ 16 giờ ngày 10-7

Trước đó, ngày 9-7, Bộ Y tế đã công bố TP Cần Thơ ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 (BN 26.005 đến BN 26.010). Trong đó, 5 ca là các trường hợp có tiền sử về từ TPHCM, 1 ca có tiền sử về từ tỉnh Vĩnh Long, các trường hợp dương tính đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ.

Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0 giờ ngày 12-7 ảnh 3 Ổ dịch chợ đầu mối Tân An được đánh giá là phức tạp, không xác định được nguồn lây F0

Đặc biệt, đến ngày 10-7, TP Cần Thơ đã có quyết định phong tỏa một phần chợ đầu mới Tân An (chợ đầu mối lớn nhất Cần Thơ) từ 16 giờ. Quyết định phong tỏa được ban hành trong bối cảnh xuất hiện ca nghi mắc Covid-19 (người phụ nữ 64 tuổi, làm nghề buôn bán bún tại chợ Tân An).

Sở Y tế TP Cần Thơ đánh giá tình hình ổ dịch tại chợ Tân An là phức tạp, F0 chưa rõ nguồn lây, số lượng F1 và F2 rất lớn và phân bổ nhiều nơi.

Tin cùng chuyên mục