Ngày 11-10, Chủ tịch Quốc hội CHDCND Tiều Tiên Kim Yong-nam tuyên bố nước này sẽ tiếp tục các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ vẫn duy trì chính sách thù địch đối với CHDCND Triều Tiên. Quyết định của CHDCND Triều Tiên sẽ tùy thuộc vào cách hành xử của Mỹ.
Đây là tuyên bố đầu tiên của một lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đưa ra kể từ sau vụ thử hạt nhân ngày 9-10.
Trong khi đó, tin tức về việc CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân lần 2 vào sáng 11-11 hiện vẫn chưa rõ ràng.
-
Căng thẳng gia tăng
Người dân theo dõi tin tức tình hình bán đảo Triều Tiên.
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin một quan chức CHDCND Triều Tiên tại Bắc Kinh (giấu tên) nói, bất kỳ sự trừng phạt đầy đủ nào đối với Bình Nhưỡng vì vụ thử hạt nhân sẽ là một “lời tuyên bố chiến tranh”.
CHDCND Triều Tiên đe dọa có thể bắn tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân nếu Mỹ không có các hành động giải quyết bất đồng hiện nay giữa hai nước.
Nhằm trấn an CHDCND Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ C. Rice tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công CHDCND Triều Tiên, nhưng vẫn từ chối không nói đến chuyện đàm phán trực tiếp với CHDCND Triều Tiên.
Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc đang kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu để đối phó với bất kỳ một cuộc chiến tranh hạt nhân nào trên bán đảo Triều Tiên. Báo cáo của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc trình lên Bộ trưởng Quốc phòng Yoon Kwang Ung thông báo Seoul sẽ mở rộng kho vũ khí thông thường và tăng cường các loại vũ khí hiện đại để phá hủy các phương tiện mang vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
-
Xem xét ngừng viện trợ
Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc Han Wan-Sang đã kêu gọi ngừng các chuyến viện trợ xi măng cho CHDCND Triều Tiên vì số vật liệu này có thể được dùng để xây dựng các cơ sở thử hạt nhân. Hàn Quốc đã ngừng chuyến hàng 4.000 tấn xi măng chuyển cho CHDCND Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thông báo vụ thử hạt nhân.
Do các nước không đóng góp thêm hàng cứu trợ cho CHDCND Triều Tiên, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho biết tổ chức này có thể ngừng viện trợ cho Bắc Triều Tiên từ tháng 1-2007.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong Seok cho biết, nếu cộng đồng quốc tế yêu cầu, Hàn Quốc sẽ giảm hoặc ngừng hợp tác kinh tế với CHDCND Triều Tiên, trong đó có dự án hợp tác khai thác khu du lịch Geumgang và khu liên hợp công nghiệp liên doanh Kaesong. Đây là lần đầu tiên Seoul đề cập việc ngừng hai dự án trọng điểm này.
H.A. (tổng hợp)
Nhật: Cấm nhập khẩu hàng hóa từ CHDCND Triều Tiên Trong cuộc họp an ninh khẩn cấp tối 11-10, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua các biện pháp trừng phạt CHDCND Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân, theo đó cấm các tàu biển của CHDCND Triều Tiên cập các cảng của Nhật Bản và cấm toàn diện đối với hàng nhập khẩu từ CHDCND Triều Tiên. Các công dân CHDCND Triều Tiên cũng bị cấm vào Nhật Bản, tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ. Lệnh cấm này sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi nội các Nhật Bản họp vào ngày 13-10. |