
Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; TS Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, các ban - bộ - ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Thành ủy TPHCM, Tỉnh ủy Nghệ An và một số địa phương, cùng các đại biểu, các nhà khoa học ở Trung ương và địa phương.

Biểu tượng cao đẹp của ý chí và khát vọng
Với 90 tham luận, hội thảo tập trung làm rõ 4 nhóm nội dung, trong đó nội dung thứ nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí và khát vọng cứu nước, giải phóng dân tộc. Các tham luận chỉ rõ, nửa sau thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xâm lược và thống trị nước ta, dân tộc bị đắm chìm trong nô lệ, nhân dân phải sống dưới ách áp bức, bóc lột tàn bạo của thực dân. Chứng kiến các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ, nhưng đều bị đàn áp đẫm máu, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với ý chí, bản lĩnh kiên cường, trí tuệ và tầm nhìn vượt thời đại đã quyết định ra đi tìm đường cứu nước.
Trải qua quá trình khảo sát, nghiên cứu ở nhiều quốc gia trên thế giới, bằng trí tuệ mẫn tiệp và sự nhạy cảm chính trị, Người đã tiếp nhận ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc đúng đắn: Con đường cách mạng vô sản.
Người đã tích cực chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930, chấm dứt sự khủng hoảng trong phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; mở ra bước ngoặt trọng đại của cách mạng Việt Nam.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã đứng lên đấu tranh đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân và phong kiến phản động trong Cách mạng Tháng Tám 1945, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Tại hội thảo, các tham luận cũng đã tập trung làm sâu sắc thêm nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh “chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
Trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh... để mang lại tự do, hạnh phúc thực sự cho nhân dân.
Nội dung thứ ba được các nhà lãnh đạo, nhà khoa học tiếp tục khẳng định: Kiên định thực hiện ý chí, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân trong thời kỳ đổi mới. Trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng của Người, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hình thành lý luận về đường lối đổi mới đất nước, đồng thời giải quyết thành công nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra. Sau gần 40 năm đổi mới, gần 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất và khẳng định tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi khát vọng phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Ý chí, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân được hun đúc và bắt nguồn từ ý chí, khát vọng ngàn đời của dân tộc và nhân dân Việt Nam. Ngày nay, ý chí, khát vọng đó đang trở thành động lực hết sức to lớn, mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.
TPHCM vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới
Trình bày tham luận tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, đi theo con đường của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, TPHCM hiện là một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đoàn kết, có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay.
Trong quá trình phát triển, thành phố luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, tạo nhiều điều kiện thuận lợi từ Trung ương để thành phố “đi trước, về đích trước”. Từ năm 1982 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết rất quan trọng đối với TPHCM, những chủ trương mang tính đột phá về thể chế để thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn, đồng thời cũng chỉ ra trách nhiệm lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trước Đảng và nhân dân cả nước.

Hành trình 50 năm xây dựng và phát triển, TPHCM đã phát huy tốt truyền thống cách mạng kiên cường, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng. Kinh tế thành phố tăng trưởng khá nhanh, tiếp tục giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước. Quy mô kinh tế của thành phố còn lớn hơn quy mô kinh tế của Việt Nam từ năm 2005 trở về trước, thậm chí còn lớn hơn một số nước trong khu vực.
Đặc biệt, các yếu tố nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo đã đóng góp quan trọng, cải thiện chất lượng tăng trưởng của thành phố, trong đó, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) liên tục tăng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học - công nghệ cao chiếm tỷ trọng ngày càng cao; sản xuất nông nghiệp dịch chuyển theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, năng suất cao gấp 3 lần bình quân cả nước, cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới…
TPHCM là địa phương đi đầu triển khai Đề án xây dựng “Thành phố thông minh”, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý giao thông đô thị. Chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế được nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có tiến bộ, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao. Các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5%...
Đặc biệt, Đảng bộ thành phố đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai rộng khắp, tạo sự lan tỏa, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị tin tưởng: “Với những ưu thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực dồi dào, phong phú, năng động về kinh tế và tính cởi mở đã giúp thành phố đứng vững và tạo ra những tiền đề quan trọng cho sự phát triển, TPHCM đang sung sức, tràn đầy khát khao vươn lên những tầm cao mới… Truyền thống năng động, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân TPHCM đã trở thành niềm tự hào không chỉ của nhân dân thành phố mang tên Bác mà của cả đất nước Việt Nam; là động lực, tiền đề quan trọng để TPHCM vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện khát vọng phồn vinh, hạnh phúc”.
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chia sẻ, với những ưu thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực dồi dào, phong phú, năng động về kinh tế và tính cởi mở đã giúp thành phố đứng vững và tạo ra những tiền đề quan trọng cho sự phát triển, khát khao vươn lên những tầm cao mới; vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới, xứng đáng là thành phố đầu tàu trong sự tin yêu của cả nước, “vì cả nước, cùng cả nước”.
Trong thời gian tới, TPHCM tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, nét đặc trưng tiêu biểu của Đảng bộ và nhân dân thành phố, là điều kiện, nền tảng quan trọng góp phần vào sự phát triển, thích ứng với bối cảnh mới.

Tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, đoàn kết trong hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đảm bảo lộ trình, tiến độ đề ra; đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh, gọn phải chú trọng cải thiện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm về trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc cũng như phẩm chất đạo đức, tâm huyết, trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ trong môi trường mới.
Tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của thành phố; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ của Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đẩy mạnh công tác xây dựng quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch chung thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất lao động.
Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống nhân dân, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nhận thức đúng vai trò, vị trí của thành phố là nơi hội tụ và lan tỏa, “vì cả nước, cùng cả nước”; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng thiết thực, hiệu quả với các tỉnh, thành trong cả nước và chủ động hội nhập quốc tế.