Các thực thể mới này sẽ có quyền tự chủ trong kinh doanh, có thể quyết định số lượng nhân viên và mức lương cũng như mở các cơ sở thương mại tại Cuba và ở nước ngoài.
Tuy nhiên, văn bản luật nêu rõ các thực thể này có thể thực hiện tất cả các loại hình hoạt động "ngoại trừ việc cung cấp các dịch vụ y tế và giáo dục hoặc các hoạt động liên quan đến lực lượng vũ trang". Các liên doanh này sẽ không phải chịu sự điều chỉnh của các quy tắc kế hoạch hóa, vốn đang chi phối phần lớn nền kinh tế Cuba.
Trong bối cảnh nhà nước gặp khó khăn trong việc thu ngoại tệ và cuộc khủng hoảng kinh tế tiếp diễn do Mỹ siết chặt lệnh phong tỏa, khu vực tư nhân đã giành được nhiều ưu thế trong những năm gần đây. Năm 2021, Chính phủ Cuba đã cho phép mở các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ (SME) với quy mô lên tới 100 nhân viên trong một số lĩnh vực kinh tế nhất định, sau gần 6 thập kỷ bị cấm.
Tính đến năm 2025, khoảng 9.900 công ty tư nhân của Cuba đã đóng góp 15% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tạo việc làm cho hơn 30% lực lượng lao động. Cùng năm đó, doanh số bán lẻ của khu vực tư nhân lần đầu tiên đã vượt qua khu vực nhà nước, chiếm 55% tổng kim ngạch thương mại.