Đà Nẵng đề xuất 39 kiến nghị để gỡ khó, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương

Ngày 11-5, Đoàn công tác của Chính phủ do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu; tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính...
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Theo ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, năm 2022, tình hình kinh tế của TP Đà Nẵng có sự chuyển biến trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,05%, đứng thứ 3 cả nước. Quý I năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,12%. Tổng thu ngân sách nhà nước trong 4 tháng đầu năm 2023, đạt 7.210 tỷ đồng. Tuy vậy, kinh tế TP Đà Nẵng đang có xu hướng chững lại. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới, quay trở lại hoạt động giảm so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội, tiến độ ngân sách giảm trên một số lĩnh vực.

Hơn nữa, TP Đà Nẵng hiện đang gặp khó trong giải quyết, khắc phục nhiều kết luận thanh tra, điều tra, bản án dẫn đến nhiều dự án không được triển khai, gây lãng phí, ách tắc trong khơi thông nguồn lực đầu tư; quản lý sử dụng đất và sử dụng các nguồn lực nội tại cũng như việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu
Đại tướng Tô Lâm phát biểu

Từ tình hình trên, ông Chinh nêu ra 39 kiến nghị của TP Đà Nẵng trên các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, dự án bất động sản, nhà ở xã hội, PCCC... Cụ thể, sớm tham mưu, ban hành đề án trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực tại TP Đà Nẵng; sớm có hướng dẫn cụ thể mở rộng khu công nghệ cao Đà Nẵng; sớm ban hành đề án thành lập khu phi thuế quan tại Đà Nẵng; việc thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia; rà soát sửa đổi bổ sung về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, nguyên tắc phân cấp quản lý điều hành tại địa phương; sớm đề xuất phương án đầu tư khả thi đối với di dời ga đường sắt, phê duyệt quy hoạch phát triển cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050;…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ tồn tại, khó khăn và nguyên nhân dẫn đến. Thành viên Đoàn Công tác của Chính phủ cũng trao đổi, giải đáp, tháo gỡ các đề xuất, kiến nghị của TP Đà Nẵng và đề ra giải pháp, phương hướng trong thời gian tới. Mục tiêu lớn nhất là thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với các đề xuất, kiến nghị, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu TP Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành thực hiện việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đối với những kiến nghị, đề xuất vượt quá thẩm quyền, Đoàn công tác của Chính phủ sẽ tổng hợp để báo cáo Chính phủ, Trung ương để chỉ đạo, giải quyết.

Tin cùng chuyên mục