Di lý nghi can giết người bỏ trốn từ Đồng Nai về TPHCM

Ngày 31-12, Công an quận Tân Bình, TPHCM cho biết vừa bắt giữ đối tượng Phùng Nguyễn Trọng Thụy (thường gọi “Tí”, sinh năm 1980, ngụ quận Tân Phú) là nghi can giết ông Lê Ngọc Đảnh (sinh năm 1969, ngụ quận 11) tại một quán cà phê ở TPHCM.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 29-12, ông Đảnh và Thụy ngồi uống cà phê tại 1 quán cà phê nằm trên đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TPHCM. Trong lúc nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng với nhau rồi đánh nhau. 

Trong lúc đánh nhau, Thụy rút hung khí đâm vào phần cổ ông Đảnh khiến ông này gục tại chỗ. Gây án xong, Thụy rời khỏi hiện trường. Riêng ông Đảnh bị thương nặng đã tử vong sau đó.

Bằng nghiệp vụ, Công an quận Tân Bình xác định Thụy là nghi can gây ra cái chết với ông Đảnh. Tuy nhiên, Thụy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an xác định, Thụy gây án xong đã bỏ trốn nhiều nơi nên đã lần theo dấu vết. 

Trưa ngày 31-12, Công an đã phát hiện Thụy đang trốn ở một xã vùng sâu vùng xa thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, cách hiện trường gây án hơn 100km nên đã bao vây bắt giữ. 

Hiện Công an quận Tân Bình đang di lý Thụy về TPHCM để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Tin cùng chuyên mục