Sáng 30-10, tại khu Cảng cá Tắc Cậu (xã Bình An, tỉnh An Giang), Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Duy Tính (SN 1981, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) 5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Theo cáo trạng, Tính được ông Trần Văn Thuận (chủ tàu cá CM 99064 TS) thuê làm thuyền trưởng. Ngày 27-4-2025, Tính điều khiển tàu cá trên cùng 8 thuyền viên qua vùng biển Malaysia, cách phía Nam vùng chồng lấn khoảng 30 hải lý. Đối tượng cho tàu kéo câu xuống nhiều tọa độ khác nhau để đánh bắt trong vùng biển Malaysia được khoảng 20 ngày, với số lượng cá gần 2 tấn.
Đến ngày 15-5, Tính điều khiển tàu cá về vùng biển Việt Nam để bán hải sản và mua nước đá thì bị lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, bắt giữ.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tính 5 năm tù về hành vi tổ chức cho 8 ngư dân xuất cảnh trái phép ra vùng biển Malaysia khai thác hải sản.
Đối với chủ tàu cá Trần Văn Thuận, do không biết và bị cáo Tính cũng khai không báo cho chủ tàu về việc điều khiển tàu đánh bắt trái phép, nên Hội đồng xét xử xác định không đủ cơ sở để xử lý.
* Sáng 30-10, tại khu Cảng cá Tắc Cậu (xã Bình An), Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tài (SN 1978, cư trú phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang) 1 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Theo cáo trạng, từ ngày 6-9-2022 đến ngày 16-11-2022, Trần Văn Tài cùng với Lê Phước Hậu, Trần Văn Luyến, Phạm Chí Dũng, Trần Minh Tâm, Trần Văn Nhựt đã tổ chức đưa 26 người lên 2 tàu cá xuất cảnh trái phép nhiều lần sang vùng biển Malaysia và Indonesia để đánh bắt, khai thác thủy sản trái phép. Đến ngày 16-11-2022, khi 2 tàu cá đang khai thác thủy sản tại vùng biển Indonesia thì bị lực lượng chức năng nước này phát hiện, bắt giữ.
Trần Văn Luyến, Phạm Chí Dũng, Trần Minh Tâm, Trần Văn Nhựt đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang (trước đây) đưa ra xét xử về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” vào ngày 29-1-2024 và tuyên phạt mỗi bị cáo từ 1 đến 8 năm tù. Ngày 15-9-2025, Lê Phước Hậu bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang truy tố về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” quy định tại khoản 3 Điều 348 Bộ luật Hình sự.
Còn đối với Trần Văn Tài, ngày 12-10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam.