Diễn đàn Davos Mùa Hè 2010

Duy trì tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Duy trì tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Hơn 1.500 quan chức chính phủ và giới điều hành doanh nghiệp từ gần 90 nước và các học giả hàng đầu về kinh tế đã tới thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) của Các nền kinh tế mới nổi, còn gọi là Davos Mùa Hè từ ngày 13 đến 15-9 để thảo luận và đưa ra các giải pháp nhằm duy trì sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và ông Klaus Schwab, Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và ông Klaus Schwab, Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Hãng Tân Hoa cho biết, Diễn đàn Davos Mùa Hè 2010 còn gọi là “Cuộc gặp hàng năm của những nhà quán quân mới 2010” có chủ đề chính là Duy trì tăng trưởng kinh tế. Chương trình nghị sự chủ yếu xoay quanh vấn đề tăng trưởng kinh tế toàn cầu đi kèm với phát triển bền vững, chống bảo hộ mậu dịch. Đây cũng là ưu tiên của các nhà hoạch định chính sách và giới lãnh đạo doanh nghiệp thế giới trong năm 2010. Các chương trình kích cầu của chính phủ đóng vai trò then chốt trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, công nghệ, sự sáng tạo khoa học kỹ thuật, mở rộng thị trường của doanh nghiệp sẽ là động lực thúc đẩy kinh tế hồi phục trong dài hạn. Sự hồi phục này sẽ tùy vào tài năng lãnh đạo của thế hệ các nhà lãnh đạo mới hay còn gọi là những quán quân mới.

Diễn đàn Davos Mùa Hè 2010 áp dụng phương thức tiếp cận toàn diện đối với các vấn đề liên quan hầu hết đến việc đưa doanh nghiệp quay trở lại con đường tăng trưởng và nhận diện những cơ hội phát triển.

Trước lễ khai mạc, nhiều nhà lãnh đạo và chuyên gia ưu tú như Bộ trưởng Tài chính Indonesia Mari Elka Pangestu, Cố vấn đặc biệt của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã khởi động các buổi thảo luận về nhiều vấn đề như kinh nghiệm phục hồi lòng tin vào thị trường tài chính và quản lý kinh tế quốc tế; các nước vượt qua thách thức sau khủng hoảng tài chính…

Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vừa qua vẫn chưa được “triệt tận gốc” và kinh tế thế giới vẫn đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ mang tính hệ thống và cơ cấu. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tới những vấn đề lớn mà Trung Quốc - “một mắt xích quan trọng” trong sự phục hồi kinh tế toàn cầu - đang gặp phải, trong đó có kết cấu kinh tế chưa hợp lý, khả năng đổi mới công nghệ còn thấp, nhu cầu về tài nguyên ngày một tăng cao, sự phát triển quá chênh lệch giữa khu vực thành thị và nông thôn hay thiếu sự phối hợp hiệu quả giữa phát triển kinh tế và xã hội.

V.A.

Tin cùng chuyên mục