Giải chạy Viettel Fastest tiếp tục hướng đến quỹ mổ tim nhân đạo cho trẻ em

Toàn bộ doanh thu bán vé của giải chạy Viettel Fastest được ủng hộ cho “Trái tim cho em” - chương trình mổ tim nhân đạo miễn phí do Tập đoàn Viettel và Quỹ Tấm lòng Việt sáng lập. Giải chạy dự kiến sẽ thu hút 2.000 vận động viên, mang lại hơn 600 triệu đồng giúp đỡ cho trẻ em không may mắc bệnh tim bẩm sinh.

Ngày 6-4, tại Hà Nội, Tổng Công ty viễn thông Viettel (Viettel Telecom) phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam - VTV) tổ chức họp báo công bố giải chạy Viettel Fastest mùa giải thứ 2.

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên được tổ chức vào tháng 10-2020, mùa thứ 2 sẽ chính thức khởi tranh từ 5 giờ đến 10 giờ 30 ngày 24-4, tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đường đôi phố Đinh Tiên Hoàng và phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Đây là giải chạy việt dã tốc độ 1 cự ly (10km) duy nhất tại Việt Nam, dành cho 3 đối tượng gồm: Chuyên nghiệp, bán chuyên và người yêu chạy bộ.

Sau Hà Nội, Viettel Fastest dự kiến sẽ được tổ chức tại TPHCM vào tháng 9.

Quang cảnh buổi họp báo giải chạy Viettel Fastest diễn ra tại Hà Nội
Theo ban tổ chức, toàn bộ doanh thu từ bán vé của giải chạy sẽ đóng góp cho chương trình mổ tim nhân đạo miễn phí “Trái tim cho em”. Ban tổ chức kỳ vọng, giải chạy tổ chức tại Hà Nội sẽ thu hút 2.000 vận động viên, mang lại hơn 600 triệu đồng giúp trẻ em không may mắc bệnh tim bẩm sinh.
Năm 2020, chương trình đã thu hút hơn 1.500 vận động viên tham gia, đóng góp gần 500 triệu đồng.
Ông Nguyễn Quang Lập, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom cho biết: Chạy bộ là môn thể thao tốt cho sức khỏe, Viettel Fastest trước hết được tổ chức với mục đích khích lệ phong trào tập luyện thể thao lành mạnh cho cộng đồng. Đồng thời muốn lan tỏa những hoạt động thiện nguyện.
Giải chạy được chia thành 3 nhóm xuất phát: Chuyên nghiệp (Pro xuất phát 6 giờ), bán chuyên nghiệp (Semi Pro xuất phát 7 giờ 5 phút) và người mới chạy (New PR xuất phát lúc 8 giờ 40 phút).
Hệ thống giải thưởng được chia theo 3 nhóm và mỗi nhóm sẽ có tiêu chuẩn riêng về thành tích cá nhân (chuyên nghiệp: 42/45 phút/10km, bán chuyên nghiệp: 60/65 phút/10km, những người mới chạy: 90/100 phút/10km).
Mức phí tham gia giải chạy là 300.000 đồng/vận động viên dành cho những người đăng ký sớm và tăng lên 350.000 đồng nếu đăng ký sau đó.
Giải chạy Viettel Fastest tiếp tục hướng đến quỹ mổ tim nhân đạo cho trẻ em ảnh 2 Các vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên tham dự giải chạy có mặt tại buổi họp báo
Với thông điệp “Bứt tốc cùng công nghệ”, giải chạy Viettel Fastest năm nay ứng dụng nhiều công nghệ mới trong việc đăng ký cũng như tham gia. Đó là hệ thống quản lý trực tuyến bằng mã ghi danh, công nghệ check-in xác thực gương mặt, sử dụng waiver (giấy miễn trừ trách nhiệm) điện tử và mã QR Code để nhận hoặc ủy thác nhận hộ Race-kit dễ dàng. Vận động viên có thể ghi danh và chuyển nhượng BIB chạy trực tuyến một cách rất tiện lợi, không cần thông qua Ban tổ chức và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.
Thông tin chi tiết về giải chạy và cách thức đăng ký tham gia giải chạy Viettel Fastest, xin xem tại https://racejungle.com/products/viettel-fastest-2022 hoặc liên hệ tổng đài 198 (miễn phí).

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Viettel nói chung và Viettel Telecom nói riêng đã triển khai nhiều hoạt động xã hội, cộng đồng như: Chương trình mổ tim nhân đạo “Trái tim cho em” (hàng năm đóng góp 5 tỷ đồng), phẫu thuật nụ cười, chương trình “Vì em hiếu học” (đã triển khai trong 8 năm với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng), trao tặng bò giống cho đồng bào nghèo biên giới, chăm sóc giúp đỡ các gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà cho đồng bào nghèo và bộ đội, giáo viên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Tin cùng chuyên mục