Theo Euronews cùng các bản tin tài chính của Yahoo Finance phiên bản châu Âu, 2 nền tảng thị trường dự đoán lớn là Polymarket và Kalshi (đều có trụ sở tại Mỹ) đã thu hút tổng cộng hơn 37 tỷ USD tiền đặt cược trong năm 2025. Con số này cho thấy một mô hình từng bị xem là trò chơi bên lề internet đang nhanh chóng trở thành một thị trường quy mô toàn cầu.
Cách vận hành của thị trường này khá đơn giản. Người dùng mua bán các hợp đồng gắn với kết quả của những sự kiện thực tế, từ bầu cử, chính sách lãi suất cho tới thể thao và văn hóa. Mỗi hợp đồng chỉ có 2 khả năng: xảy ra hoặc không xảy ra, và giá giao dịch phản ánh mức độ mà thị trường tin rằng sự kiện đó sẽ thành hiện thực. The New York Times nhận định, chính cơ chế định giá xác suất theo thời gian thực này khiến thị trường dự đoán được xem như một công cụ tổng hợp kỳ vọng xã hội nhanh nhạy hơn các cuộc thăm dò dư luận truyền thống. Tuy nhiên, khi dự đoán gắn liền với tiền thật, ranh giới giữa phân tích và cờ bạc trở nên mong manh. Đài phát thanh công cộng Mỹ NPR cảnh báo, việc biến bầu cử hay các quyết định chính sách thành đối tượng đặt cược có thể làm thay đổi cách công chúng tiếp nhận thông tin, khi các con số dự báo không chỉ phản ánh kỳ vọng mà còn kích thích hành vi đầu cơ.
Báo chí Mỹ và châu Âu đặc biệt lo ngại về nguy cơ thao túng. Euronews dẫn nhiều trường hợp cho thấy chỉ một phát ngôn hoặc hành động của người có ảnh hưởng cũng đủ làm tỷ lệ dự đoán biến động mạnh. Khác với thị trường chứng khoán, nơi giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố nền tảng, thị trường dự đoán có thể phản ứng tức thì với những tín hiệu rất nhỏ, khiến dữ liệu dễ bị bóp méo và khó kiểm chứng. Một vấn đề khác là tính minh bạch của giao dịch. Tạp chí Fortune của Mỹ chỉ ra dấu hiệu giao dịch giả tạo trên một số nền tảng, khi các tài khoản mua bán qua lại để tạo cảm giác thị trường sôi động hơn thực tế. Hiện tượng này không chỉ thổi phồng quy mô giao dịch, mà còn làm sai lệch thông tin mà nhà đầu tư và truyền thông sử dụng để đánh giá xu hướng.
Tại châu Âu, những lo ngại này đã chuyển hóa thành hành động pháp lý cụ thể. Politico Europe, ấn phẩm chính trị có trụ sở tại Brussels và Euronews cho biết, Pháp, Bỉ và Italy đã chặn hoặc cấm Polymarket, coi đây là hình thức cờ bạc trực tuyến không được cấp phép, bất kể giao dịch bằng tiền pháp định hay tiền điện tử. Theo các nhà làm luật EU, khu vực này chưa có khung pháp lý thống nhất để phân loại thị trường dự đoán là sản phẩm tài chính, công cụ phái sinh hay dịch vụ cá cược, dẫn đến cách tiếp cận phân mảnh và thiên về phòng ngừa rủi ro. Tại Mỹ, Kalshi, nền tảng có trụ sở tại TP New York, được Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ cho phép hoạt động như một sàn giao dịch hợp pháp, phản ánh xu hướng coi thị trường dự đoán là công cụ tài chính mới. Tuy nhiên, các hiệp hội cá cược truyền thống tại nước này phản đối mạnh mẽ, cho rằng đây là cách hợp pháp hóa đặt cược quy mô lớn mà không phải gánh những nghĩa vụ xã hội tương tự ngành cá cược thông thường.