Từ “Nam Đàn, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Gợi mở con đường du lịch Di sản văn hóa danh nhân Việt Nam

Gợi mở con đường du lịch Di sản văn hóa danh nhân Việt Nam
Gợi mở con đường du lịch Di sản văn hóa danh nhân Việt Nam ảnh 1

Cách đây 15 năm, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu (1890-1990), Nhà xuất bản Khoa học xã hội Hà Nội xuất bản cuốn “Nam Đàn, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh” do nhà nghiên cứu văn hóa Ninh Viết Giao và đại tá Trần Thanh Tâm, Giám đốc Bảo tàng Quân khu IV chủ biên. Năm 2005, nhân kỷ niệm 115 ngày sinh Bác Hồ, Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM tái bản cuốn sách trên với nhiều bổ sung, chỉnh sửa.

“Nam Đàn, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh” là một công trình nghiên cứu công phu và đầy tâm huyết về lịch sử, văn hóa Nghệ An của hai tác giả có uy tín. Tập sách in đẹp, trang nhã, dày 592 trang có nhiều ảnh minh họa sống động. Nội dung sách có 8 chương lớn.

Tập sách không chỉ giới thiệu lịch sử văn hóa của vùng “địa linh nhân kiệt” Nghệ An thông qua mảnh đất nhỏ Nam Đàn nằm gọn giữa trung tâm Nghệ An nơi đã lắng đọng tinh chất, phù sa, hào khí… tạo nên người Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh mà còn dẫn dắt độc giả đến với những kho tàng văn hóa dân gian to lớn, với những danh nhân đất Việt như Mai Hắc Đế, Phan Bội Châu, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Trứ, Trần Phú, Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu, Phạm Hồng Thái, Lý Tự Trọng, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Đặng Thai Mai, Hoài Thanh, Xuân Diệu, Huy Cậân… Và nếu có cái nhìn thành dòng chảy lớn, suốt dải miền Trung là cả một kho tàng vô giá về cảnh vật và con người Việt Nam.

Chính vì vậy, tập sách mở ra một con đường du lịch di sản lịch sử văn hóa dân tộc đầy tiềm năng trong sự phát triển chung của xã hội, nhất là khi con đường Di sản văn hóa miền Trung với Mỹ Sơn, Hội An, Huế, Phong Nha, Kẻ Bàng… đã được mở ra. 

SA NAM

Tin cùng chuyên mục