Ngày 17-5, Iran, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận chuyển đổi hạt nhân, theo đó, Iran đồng ý chuyển 1.200kg uranium đến Thổ Nhĩ Kỳ để làm giàu, và nhận lại 120kg nhiên liệu hạt nhân đã làm giàu trong 1 năm, nhằm đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran chỉ vì mục đích dân sự.
Hãng tin AFP nhận định, thỏa thuận mới này sẽ giúp Teheran tránh được lệnh cấm vận mới của Liên hiệp quốc. Thỏa thuận này đạt được sau khi kết thúc cuộc đàm phán kéo dài 3 ngày giữa lãnh đạo 3 nước Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Sau khi thỏa thuận được ký kết, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad bày tỏ ý định muốn nối lại đàm phán hạt nhân với các quốc gia phương Tây.
Mỹ và các nước phương Tây khác nghi ngờ Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc của chương trình hạt nhân dân sự và đang tìm kiếm các lệnh trừng phạt mới sau động thái làm giàu uranium lên mức 20% của Iran.
N.Phương
Các tin, bài viết khác
-
Động đất tại Indonesia: Ít nhất 35 người thiệt mạng
-
Rủi ro khi loại đồng USD
-
Nga xúc tiến thủ tục rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở
-
Tổng thống Donald Trump khó bị luận tội
-
Thành công đến từ tự chủ
-
Chọn thư giãn với sách
-
Bulgaria gia nhập eurozone vào năm 2024
-
Y án 20 năm tù đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc
-
Nga: Dự trữ bằng vàng nhiều hơn USD
-
Mỹ siết chặt hạn chế đầu tư vào Trung Quốc