Nepal

Lần thứ ba ban hành lệnh giới nghiêm tại thủ đô Kathmandu

Lần thứ ba ban hành lệnh giới nghiêm tại thủ đô Kathmandu

Ngày 22-4, Quốc vương Nepal Gyanendra đã tiếp tục ban bố lệnh giới nghiêm mới tại thủ đô Kathmandu, có hiệu lực trong 8 giờ bắt đầu từ trưa 22-4 giờ địa phương và cho phép bắn tại chỗ những phần tử chống đối.

Lần thứ ba ban hành lệnh giới nghiêm tại thủ đô Kathmandu ảnh 1
Cảnh sát Nepal trấn áp những người biểu tình tại thủ đô Kathmandu ngày 22-4

Đây là lần thứ ba lệnh giới nghiêm được áp đặt ở Nepal sau khi Liên minh đối lập phát động chiến dịch biểu tình trên toàn quốc từ ngày 6-4 đòi Quốc vương từ bỏ quyền lực mà ông thâu tóm từ tháng 3-2005.
 
Các biện pháp cứng rắn trên được thực hiện trong bối cảnh hàng chục nghìn người tụ tập tại các vùng ngoại ô thành phố, đốt lốp xe và ném đất đá để phản đối tuyên bố trên đài truyền hình của Quốc vương Gyanendra.

Theo đó, Quốc vương cam kết trao trả quyền điều hành đất nước cho nhân dân Nepal và đề nghị Liên minh 7 đảng đối lập đề cử một thủ tướng mới như một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt làn sóng biểu tình kéo dài suốt 2 tuần qua.

Những người biểu tình cho rằng cam kết của Quốc vương Gyanendra là "giả dối", đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo phe đối lập Nepal "không thỏa hiệp" và đòi xây dựng "nền dân chủ triệt để" ở nước này.

Phe đối lập đã bác bỏ cam kết của Quốc vương Gyanendra và đe dọa tiếp tục tổ chức các cuộc bãi công và biểu tình, đồng thời đòi xây dựng một Hiến pháp mới để quyết định số phận của Quốc vương.

Cảnh sát đã phải dùng dùi cui và hơi cay chặn đường khi đoàn người biểu tình định tiến về Hoàng Cung ở trung tâm thành phố.

Xung đột giữa những người biểu tình và cảnh sát đã làm ít nhất 100 người bị thương, trong đó có 12 người bị thương nặng.

L.D (TTXVN & AFP)

Tin cùng chuyên mục