Mỹ có thể xây bức tường biên giới không cần quốc hội duyệt

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ có một bài phát biểu “Cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh quốc gia tại biên giới phía Nam”, chủ yếu liên quan yêu cầu của ông Donald Trump xây dựng một bức tường biên giới với Mexico mà theo ông là cần thiết để ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp.
Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 4/1 tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 4/1 tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên kế hoạch thăm khu vực biên giới phía Nam nước Mỹ vào ngày 10-1. Những diễn biến được công bố sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây dựng bức tường an ninh mà không cần quốc hội phê chuẩn. Theo các chuyên gia, tuyên bố “tình trạng khẩn cấp quốc gia” có khả năng cao sẽ giúp chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa hiện đã kéo dài sang ngày thứ 18, tuy nhiên hành động này cũng có thể dẫn đến một cuộc chiến pháp lý dài hơi, thậm chí dai dẳng, ảnh hưởng tới cuộc đua nhiệm kỳ 2 của ông Donald Trump vào năm 2020.

Tin cùng chuyên mục