Hãng Reuters đưa tin, Nga và NATO đã chính thức nối lại vòng đàm phán quân sự vào ngày 29-4, sau 8 tháng bị đình hoãn do cuộc xung đột Nga - Gruzia năm ngoái.
Trước cuộc họp các đại sứ 28 nước thành viên NATO và đại diện Nga, Tổng Thư ký NATO, Jaap de Hoop Scheffer cho biết, cả 2 bên không nên tránh né một số vấn đề còn bất đồng, gồm vấn đề Gruzia và tương lai Hiệp ước Các lực lượng thông thường tại châu Âu (CFE) mà Nga đã ngưng tham gia từ năm 2007. Ông cũng hy vọng 2 bên tiếp tục tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề chống cướp biển và cuộc chiến ở Afghanistan.
Nga là nhân tố quan trọng với những gì NATO phải hợp tác về các vấn đề an ninh toàn cầu, trong đó có vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Cuộc họp Nga - NATO lần này sẽ chuẩn bị cho cuộc họp cấp bộ trưởng giữa 2 bên dự kiến vào giữa tháng 5.
P.N.