Ngăn chặn nhóm thanh niên mang hung khí đi từ TPHCM xuống Bình Dương để hỗn chiến

Quá trình tuần tra làm nhiệm vụ, tổ công tác công an phát hiện một nhóm thanh niên nghi vấn trong quán cà phê nên kiểm tra. Qua đó, công an phát hiện nhiều hung khí và qua làm việc, nhóm này khai chuẩn bị đi từ TPHCM xuống tỉnh Bình Dương để nói chuyện với một nhóm đối thủ.

Ngày 26-11, Công an phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TPHCM cho hay, vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh niên mang theo hung khí lên kế hoạch đi từ TP Thủ Đức, TPHCM xuống TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương để hỗn chiến.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 25-11, tổ công tác Công an phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TPHCM tuần tra làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Khi đi tới quán cà phê C. ở khu dân cư Êm Đềm, khu phố 3, phường Linh Xuân, tổ công tác phát hiện có một nhóm thanh niên (21 đối tượng, khá trẻ) đang ngồi trong quán.

Ngăn chặn nhóm thanh niên mang hung khí đi từ TPHCM xuống Bình Dương để hỗn chiến ảnh 1 Nhóm thanh niên tại quán cà phê. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Nghi vấn nên tổ công tác đã vào kiểm tra thì phát hiện nhóm thanh niên này không gọi nước uống. Bên cạnh đó, công an phát hiện dưới gầm bàn của quán cà phê có 5 cây mã tấu cùng nhiều tang vật khác.

Ngăn chặn nhóm thanh niên mang hung khí đi từ TPHCM xuống Bình Dương để hỗn chiến ảnh 2 Hung khí thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Qua làm việc, nhóm thanh niên cho biết, trước đó, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sau đó, 2 nhóm hẹn gặp nhau để nói chuyện. Tối cùng ngày, nhóm chuẩn bị hung khí, bàn bạc lên kế hoạch tại quán cà phê thì bị công an kiểm tra, phát hiện.

Công an đã đưa các đối tượng cùng hung khí về trụ sở để tiếp tục điều tra.

Tin cùng chuyên mục