Người đàn ông bị điện giật tử vong khi đang chăm sóc đàn vịt trong mưa lũ

Chiều tối 10-12, ông Nguyễn Quang Thống, Chủ tịch UBND xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 1 người đàn ông khi đang chăm sóc đàn vịt trong vườn thì vướng dây điện và bị giật điện tử vong.

Theo đó, khoảng 12 giờ trưa 10-12, gia đình ông Huỳnh Văn Kh. (53 tuổi, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ) đang chăm sóc đàn vịt ở vườn nhà, trong những ngày mưa lũ thì vướng phải đường dây điện, bị điện giật.

Vợ và 2 người con của ông Kh. thoát nạn, ông Kh. được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu khẩn cấp. Sau hơn 1 giờ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, ông Khánh đã tử vong.

Cách đây 2 ngày, vào chiều 8-12, tại huyện Đức Phổ cũng xảy ra trường hợp tử vong do giật điện. Một cụ già sống neo đơn, trong lúc bơm nước sinh hoạt đã không may chạm vào mô tơ bị nhiễm điện, dẫn đến tử vong.

Mùa mưa lũ, nhất là những nơi ngập úng, người dân cần hết sức đề phòng điện giật từ các tụ điện, cột điện, điện trong nhà bị nhiễm nước,..

Tin cùng chuyên mục