Nguyên hiệu trưởng và thuộc cấp chiếm đoạt trên 900 triệu đồng tiền học phí nhận án tù

Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng, cùng 2 thuộc cấp đã 31 lần lập chứng từ khống nhằm chiếm đoạt trên 900 triệu đồng tiền học phí để tiêu xài cá nhân.

Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 14-5, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt ông Đoàn Thiện Tài (59 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng) 42 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng tội này, còn có các thuộc cấp của Tài gồm: ông Phạm Ngọc Quan (51 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng) và Trần Thị Mộng Trinh (57 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài vụ) nhận mức án từ 24 - 30 tháng tù.

Theo cáo trạng, từ 11-2014 đến 12-2016, bị cáo Tài đã chỉ đạo các thuộc cấp là Quan, Trinh lập chứng từ khống (tổng cộng 31 lần) để chi cho hoạt động mở rộng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và chi khen thưởng cuối năm, nhằm chiếm đoạt số tiền trên 900 triệu đồng.

Trong đó, bị cáo Tài chiếm đoạt 294 triệu đồng, bị cáo Quan và Trinh mỗi người trên 150 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Số tiền các bị cáo chiếm đoạt xuất phát từ nguồn thu học phí (lệ phí thi và lệ phí ôn thi) chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. Theo nguyên tắc tài chính, nguồn thu trên phải được nộp vào Kho bạc nhà nước, nhưng các bị cáo đã giữ lại tìm cách chiếm đoạt.

Tin cùng chuyên mục