
Theo Cơ quan Nông Lương LHQ (FAO), 1/6 số quốc gia trên thế giới trong năm nay sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lương thực do tình trạng hạn hán kéo dài nhiều nơi, đặc biệt là tại châu Phi, Trung Mỹ và Đông Nam Á.

Hạn hán khiến mùa màng tại Zimbabwe mất trắng.
Nếu tính chung nhiều loại thiên tai khác, thế giới sẽ có 30 triệu người cần trợ cấp lương thực. Tại các nước Ethiopia, Zimbabwe, Malawi, Eritrea và Zambia, ước tính sẽ có ít nhất 15 triệu người thiếu ăn. Nhiều nước cho biết mùa màng năm nay thất bát nghiêm trọng nhất trong vòng 10 năm qua.
Tại khu vực Nam Âu, trong những ngày qua, nhiệt độ đã lên mức kỷ lục, báo hiệu khả năng tái diễn đợt nắng nóng tương tự như năm 2003 đã làm hàng chục ngàn người chết. Tại Tây Ban Nha và Italia, nhiệt độ những ngày qua có khi lên tới gần 40oC.
Trong tuần qua, chỉ riêng tại Italia đã có ít nhất 18 người chết do nắng nóng. Tại Pháp, nhiệt độ xấp xỉ 38oC. Riêng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha còn bị đợt hạn hán tồi tệ nhất kể từ hơn 60 năm qua.
Trong khi đó, một trận lũ lớn ngày 30-6 đã tràn qua tại thị trấn Lismore thuộc bang New South Wales, Australia. Có ít nhất 3 người mất tích và 3.000 người buộc phải sơ tán khi mực nước sông Wilson lên mức 10 mét. Điều đáng nói là nơi đây vừa trải qua cơn hạn hán trầm trọng nhất trong vòng 100 năm qua.
V.M (Theo Reuters, AP)