Phát hiện di tích 1,3 triệu năm tuổi

Các nhà khảo cổ quốc tế vừa công bố việc phát hiện một địa điểm chế tạo rìu đá vào thời kỳ đồ đá ở Bắc Phi, cách đây 1,3 triệu năm.
Phát hiện di tích 1,3 triệu năm tuổi

Nhóm 17 nhà khảo cổ người Morocco, Pháp và Italy đã tìm thấy địa điểm trên khi tiến hành khai quật một mỏ đá ở ngoại ô thành phố Casablanca của Morocco (ảnh)

Đồng giám đốc chương trình “Thời tiền sử của Casablanca”, ông  Abderrahim Mohib, cho biết: “Phát hiện này rất quan trọng vì chúng ta có rất ít dữ liệu trong giai đoạn này”. Chương trình “Thời tiền sử của Casablanca” là kết quả hợp tác giữa Viện Khảo cổ học Morocco (INSAP), Đại học Paul-Valery Montpellier 3 tại thành phố Montpellier (Pháp) và Bộ Ngoại giao Pháp. Các phòng thí nghiệm Pháp và Italy cũng tham gia dự án này.

Tin cùng chuyên mục