Phú Yên cần phát triển "kinh tế biển xanh"

Sáng 3-3, tại TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2024, với sự tham gia của hàng trăm đại biểu đến từ Trung ương, địa phương và các nhà đầu tư, chuyên gia...

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đồng chí lãnh đạo Trung ương đã đến tham dự, trao Quyết định công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050.

img-6418-2206.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ trao Quyết định công bố quy hoạch cho lãnh đạo tỉnh Phú Yên

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên thông tin các điểm nhấn, nét chính trong bản quy hoạch thời kỳ mới của tỉnh.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, tỉnh Phú Yên trở thành tỉnh phát triển theo hướng hiện đại và bền vững. Kinh tế phát triển dựa trên lợi thế biển với các trụ cột: Công nghiệp (luyện kim, lọc, hóa dầu, năng lượng...); du lịch dịch vụ chất lượng cao; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; vận tải biển và logistics.

Đến năm 2050, tỉnh trở thành trung tâm kinh tế biển vùng Duyên hải Trung bộ với các ngành kinh tế phát triển theo phương thức thông minh, các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Quy mô đô thị, năm 2030 tỉnh sẽ có 18 đô thị, 2 thành phố (TP Tuy Hòa, TP Sông Cầu).

z5212116267555-17d9f863a479b8708c56ba504255f995-1018.jpg
Tỉnh Phú Yên phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển vùng Duyên hải Trung bộ. Ảnh: PHAN TÍN

Phương châm phát triển tỉnh gồm: 1 mũi nhọn (phát triển du lịch); 2 hành lang (hành lang ven biển Bắc - Nam, hành lang Đông - Tây); 3 trụ cột (nông nghiệp, công nghiệp, du lịch); 4 nền tảng (nguồn nhân lực; văn hóa và con người tỉnh Phú Yên; đầu tư hạ tầng đồng bộ, kết nối hiện đại; môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch); 5 nhiệm vụ trọng tâm (huy động nguồn lực; liên kết phát triển; phát triển nguồn nhân lực; chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh).

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu, chỉ rõ một số tiềm năng, lợi thế và các giai đoạn phát triển đã qua của tỉnh Phú Yên.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bản quy hoạch tỉnh Phú Yên được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn dựa trên tiềm năng khác biệt về các nguồn lực tài nguyên và văn hóa; đã cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung bộ; thể hiện khát vọng của nhân dân về một Phú Yên xanh, đẹp, thịnh vượng, hạnh phúc.

Quy hoạch sẽ mở ra cơ hội, không gian phát triển, tạo thêm xung lực để Phú Yên phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển xanh, điểm đến các nhà đầu tư với các trụ cột: Kinh tế số, công nghiệp - năng lượng xanh, du lịch dịch vụ chất lượng cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vận tải biển và logistics, trung tâm vận tải biển của vùng.

z5212018742291-275ff538f8bafed7c88431e21901fd46-5732.jpg

Để đạt được những mục tiêu bản quy hoạch, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, tỉnh Phú Yên cần xác định năng lượng sạch và hạ tầng số sẽ quyết định sức cạnh tranh của môi trường đầu tư bên cạnh các lợi thế về giao thông. Tỉnh cần thu hút các dự án mình có thế mạnh, đặc biệt các dự án lớn về năng lượng tái tạo, điện khí, năng lượng xanh...

Về du lịch, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng tình với định hướng đưa du lịch tỉnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để phát triển mũi nhọn này tỉnh cần có cách làm mới, đổi mới tư duy, quan tâm đến việc liên kết, kết nối các ngành dịch vụ phụ trợ, dịch vụ vận tải, lưu trú, mua sắm, sức khỏe và tập trung thu hút các tổ hợp du lịch đẳng cấp quốc tế, khai thác tiềm năng di sản văn hóa, thiên nhiên để phát triển du lịch xanh, bền vững.

z5211829182612-524ba5e4b08424c7619c74b913df1ec6-3872.jpg

Phó Thủ tướng yêu cầu, Phú Yên cần có chiến lược quảng bá “Xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh” qua điện ảnh, văn học, nghệ thuật và các nền tảng truyền thông đa phương tiện.

Trong triển khai quy hoạch, tỉnh cần chủ động đề ra các giải pháp tốt để ứng phó với thiên tai, bảo vệ các hạ tầng phát triển, chú trọng phát triển hệ thống hạ tầng đa mục tiêu…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh thêm, trong phát triển tỉnh Phú Yên cần luôn hướng đến bảo tồn bản sắc, tài nguyên thiên nhiên, chú trọng phát triển các mô hình kinh tế xanh. Đặc biệt, tỉnh chú trọng phục hồi tính toàn vẹn biển, chuyển đổi nuôi biển xa bờ, thu hút dự án điện gió ngoài khơi.

Để thực hiện tốt quy hoạch và các nhiệm vụ phát triển, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự đồng lòng, đoàn kết và khát vọng vươn lên của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân dân tỉnh. Đây là sức mạnh nội sinh quan trọng, tỉnh cần chú trọng hơn nữa.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đã phát biểu cảm ơn, cam kết tổ chức thực hiện tốt nhất bản quy hoạch để đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Tại hội nghị, các đại diện nhà đầu tư trong nước và quốc tế đã đóng góp các ý kiến, thông tin về các chương trình đầu tư của mình tại Phú Yên.

Trong đó, lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát thông tin về 3 dự án mà đơn vị chuẩn bị đầu tư tại Khu kinh tế Nam Phú Yên, gồm cảng Bãi Gốc, khu liên hợp thép Hòa Phát – Hưng Yên, khu công nghiệp Hòa Tâm với tổng vốn khoảng 5 tỷ USD (tương đương 120.000 tỷ đồng), dự kiến giải quyết việc làm cho 20.000 lao động địa phương và đóng góp 10.000 tỷ vào ngân sách.

z5212018712596-5b632db6e5b616e16903910bf86ec6bf-6686.jpg
Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng các nhà đầu tư tại sự kiện

Dịp này, tỉnh Phú Yên cũng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, giấy chứng nhận cam kết, ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 18 nhà đầu tư, tổng vốn khoảng 140.000 tỷ đồng. Trong đó, trao quyết định chủ trương đầu tư/chứng nhận đầu tư 14 nhà đầu tư tổng vốn 10.500 tỷ đồng, 6 biên bản ghi nhớ, đăng ký đầu tư 128.800 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục