Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đến cán bộ chủ chốt TP Thủ Đức

Ngày 19-3, Thành ủy TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt TP Thủ Đức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM báo cáo tại hội nghị.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đến cán bộ chủ chốt TP Thủ Đức ảnh 1 Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu báo cáo tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phước Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức; Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; Trần Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức.

Tại hội nghị, các đại biểu lắng nghe nội dung quán triệt theo 3 chuyên đề: về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận; về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; về 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm phát triển TPHCM.

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị của Đảng bộ TP Thủ Đức nắm vững chủ trương, quan điểm, các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm phát triển TPHCM; mục tiêu phát triển định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đến cán bộ chủ chốt TP Thủ Đức ảnh 2 Quang cảnh buổi học tập nghị quyết

Trong đó, tập trung làm rõ những điểm mới, chỉ tiêu phấn đấu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, thể hiện quyết tâm chính trị cao với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo để đưa nghị quyết vào thực tiễn công tác và cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả. Góp phần xây dựng TP Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; phát triển nhanh, bền vững.

Thành ủy TP Thủ Đức cũng kỳ vọng, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI gắn với việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp bằng những giải pháp khả thi, có lộ trình, thời gian cụ thể, phân công, phân nhiệm rõ ràng, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, cấp bách hoặc còn tồn đọng tại địa phương, đơn vị; kết hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Tin cùng chuyên mục