Trong hai ngày qua, sau mỗi buổi dạy, gần 600 giáo viên, học sinh nhà trường đã tích cực chuẩn bị hàng hóa, thực phẩm với mong muốn góp sức sẻ chia khó khăn với bà con vùng thiên tai. Các hoạt động bao gồm chế biến món ăn, quyên góp nông sản và nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, gạo, dầu ăn…
Tại khu bếp ăn tập thể, nhà trường chuẩn bị 30kg cá khô, 60kg đậu phụng, 30kg thịt heo ba chỉ. 51 giáo viên, nhân viên được chia thành từng nhóm để bóc tỏi, rửa cá, thái thịt, nấu các món như ba chỉ kho mắm ruốc, cá khô rim tỏi ớt, đậu phụng rang muối... Bếp lửa đỏ suốt ngày đêm. Học sinh Xơ Đăng cẩn thận lau rửa từng chiếc hộp nhựa để đóng gói, bảo quản các món ăn vừa hoàn thành.
Ngoài ra, nhiều phụ huynh và học sinh còn mang đến góp thêm nông sản từ vườn nhà như bí đao, bí đỏ, măng chua, củ cải, cùng các nhu yếu phẩm khác.
Hiệu trưởng nhà trường, cô Hồ Thị Thùy Vân, cho biết: Toàn bộ thực phẩm như thịt, cá khô, đậu… do giáo viên đóng góp. Học sinh cùng chung tay chế biến, đóng gói. Hiện, trường đang hoàn tất các công đoạn cuối để sớm chuyển hàng đến các nhà xe, đưa về vùng lũ. Đây là tấm lòng của người dân, học sinh, giáo viên vùng cao Tu Mơ Rông gửi đến đồng bào đang gặp hoạn nạn.