Sau bão, mưa lũ dồn dập

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sau khi đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh, sáng 3-8, cơn bão số 3 (Wipha) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng tiếp tục hoạt động trên đất liền, di chuyển rất chậm về phía Nam đồng bằng sông Hồng, gây mưa to gió mạnh trên diện rộng, liên tục các đợt tại miền Bắc và Bắc Trung bộ.
Lũ quét gây nhiều thiệt hại ở Thanh Hóa
Lũ quét gây nhiều thiệt hại ở Thanh Hóa

 Tại Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội (nằm trong tâm điểm áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu bão đi qua), mưa kéo dài, như trút từ đêm 2-8 đến tận chiều và tối 3-8. Nhiều tuyến đường bị ngập, cây xanh ngã đổ do gió bão quật. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia liên tục cảnh báo tình trạng lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Thanh Hóa.

Ghi nhận của phóng viên, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 từ đêm 2-8 và cả ngày 3-8, trên địa bàn Hà Nội đã có mưa lớn gây ngập lụt 0,3-0,5m tại nhiều tuyến đường trong nội thành. Mưa lớn cùng gió to cấp 6-7 cũng đã làm cho nhiều cây xanh trên nhiều tuyến đường bị gãy đổ, bật gốc làm ảnh hưởng tới giao thông. Trên địa bàn Hà Nội ghi nhận tại vị trí K94+300 đến K94+500 đê hữu Hồng thuộc xã Tự Nhiên đã xảy ra sạt lở cách đê sông Hồng 500m và cách chân đê 120m. Chiều dài sạt lở khoảng 140m tại 3 vị trí, tạo thành vách dựng đứng có chiều cao từ 3 - 5m. Trong đó, có 1 vị trí sạt lở sát vào móng công trình phụ của 1 hộ dân.

Chiều 3-8, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đồng bằng Bắc bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới là cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7; tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa vào đêm 3-8. Dự báo, mưa lũ còn tiếp diễn phức tạp, ở Bắc bộ và các tỉnh Bắc Trung bộ còn có mưa to đến rất to nên sẽ xuất hiện 1 đợt lũ tại các sông ở Bắc bộ và các sông tại 2 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An, kèm theo tình trạng ngập úng, lũ quét, sạt lở nguy hiểm.

Báo cáo cập nhật từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đến chiều 3-8, có 17 hồ thủy điện, thủy lợi vừa và nhỏ phải xả tràn; riêng hồ chứa Trung Sơn tại Thanh Hóa xả nước 1.742m3/giây. Còn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi lớn thì mực nước vẫn đang thấp.

Tổng hợp số liệu đến chiều 3-8, do lượng mưa cục bộ quá lớn nên tại 7 xã vùng cao (gồm: Sơn Diện, Sơn Thủy, Nà Mèo, Sơn Hà, Tam Lư, Trung Tiến, Trung Thượng) thuộc huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã bị nước lũ cô lập. Mưa lũ bão đã làm ít nhất 2 người chết (tại huyện Mường Lát, Thanh Hóa có 1 người, tại tỉnh Bắc Kạn có 1 người) và 13 người mất tích tại Thanh Hóa; 24 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, quốc lộ 217, 219 bị sạt lở một số điểm. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã cử 4 đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo tại các địa phương (trong đó có 1 đoàn vào huyện Quan Sơn, Thanh Hóa chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất).

Ngày 3-8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do bão số 3 gây ra.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương cấp bách chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ; Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo Quân khu 4, các lực lượng đóng quân trên địa bàn triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn đối với những người còn mất tích và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai theo đề nghị của địa phương, nhất là tại tỉnh Thanh Hóa. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời để nhân dân và các cơ quan liên quan biết chủ động phòng, tránh, ứng phó...

Chiều 3-8, Ban chỉ đạo Trung ương đề nghị các tỉnh khẩn trương tìm kiếm người mất tích, tiếp cận hỗ trợ các khu vực bị chia cắt tại Thanh Hóa. Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ, công trình xung yếu, bị sự cố, và đang thi công. Vận hành tiêu úng sản xuất nông nghiệp phù hợp với diễn biến mưa, lũ. Sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khu vực có nguy cơ cao và các cung đường thường xuyên bị ngập sâu, sạt lở. Tổ chức cắm biển cảnh báo, tuần tra, canh gác tại các ngầm tràn, các tuyến đường dễ xảy ra ngập, chia cắt.

Tin cùng chuyên mục