Tặng đồ bảo hộ y tế cho lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM

Ngày 13 và 14-10, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh TPHCM đến tặng 1.500 bộ đồ bảo hộ y tế tại 3 bệnh viện: Từ Dũ, Bình Dân và Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 đa tầng quận Tân Bình.

Tiếp nhận phần quà, BS.CKII Bùi Thị Hồng Nhu, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Từ Dũ, thay mặt lãnh đạo bệnh viện cảm ơn Báo Sài Gòn Giải Phóng làm nhịp cầu nối để BIDV hỗ trợ đơn vị dã chiến đang thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 của bệnh viện những bộ đồ bảo hộ, giúp đảm bảo an toàn cho đội ngũ hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

BS.CKII Bùi Thị Hồng Nhu, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận đồ bảo hộ từ nhà tài trợ 

Ths.BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bình Dân cảm động vì nghĩa tình của Báo Sài Gòn Giải Phóng và BIDV dành cho đội ngũ y bác sĩ đang thực hiện công tác điều trị, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại bệnh viện dã chiến của bệnh viện. Đây là món quà có ý nghĩa tinh thần nhằm động viên tập thể cán bộ y bác sĩ và đội ngũ phục vụ tại đây.

Là bệnh viện điều trị tầng 2 với số lượng bệnh nhân khá đông nên lực lượng y tế tại đây luôn đối mặt nhiều khó khăn nhất định. Hiện tại, đa số bệnh nhân đều được xuất viện khỏe mạnh, số lượng bệnh nhân hiện điều trị tại bệnh viện đã giảm nhiều là niềm vui lớn nhất của các y bác sĩ và tình nguyện viên.

Ths.BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước hy vọng, qua thời điểm căng thẳng nhất của dịch bệnh Covid-19, người dân sẽ thay đổi nhiều thói quen phù hợp, có ý thức tuân thủ những quy định sinh hoạt để cùng ổn định cuộc sống.  BS Phước cũng lạc quan tin tưởng, cùng với năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện, sẽ không lâu nữa, dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được đẩy lùi. 

 Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp BIDV trao tặng đồ bảo hộ cho Bệnh viện Bình Dân

Tại Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 đa tầng quận Tân Bình, BS.CKII Hồ Hữu Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ, dù bệnh viện mới thành lập chưa đầy 2 tháng, còn nhiều khó khăn về trang bị, nhân lực, vật lực, nhưng đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên làm công tác phục vụ tại bệnh viện luôn dốc hết tâm sức để điều trị, cứu sống nhiều bệnh nhân F0.

Việc thăm hỏi, tặng quà của Báo Sài Gòn Giải Phóng và BIDV là nguồn động viên tinh thần đáng trân quý, tiếp thêm động lực để tập thể đội ngũ đang làm nhiệm vụ ở đây yên tâm, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hy vọng, với sự chung tay này, dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được đẩy lùi. 

Tặng đồ bảo hộ y tế cho lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM ảnh 3 Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng và BIDV trao tặng đồ bảo hộ cho Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 đa tầng quận Tân Bình

Thay mặt Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhà báo Trần Minh Trường, Thư ký Tòa soạn, Trưởng Ban Công tác Bạn đọc – Chương trình xã hội đồng cảm với những khó khăn của tập thể y bác sĩ và cán bộ nhân viên, tình nguyện viên của bệnh viện trong công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân F0.

Nhà báo Minh Trường cũng hy vọng chương trình góp phần lan tỏa đến các mạnh thường quân để tiếp tục nhận được nhiều đóng góp hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV TPHCM, Chủ tịch Công đoàn BIDV TPHCM cho biết, đồng hành cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng, đây là tấm lòng của tập thể Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  (BIDV) dành cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid- 19 tại TPHCM. Dù dịch bệnh tại TP đang có phần giảm dần, nhưng lực lượng tuyến đầu vẫn đang miệt mài với công việc của mình.

Bà Nguyễn Thị Thu Giang mong sẽ tiếp tục gắn kết, đồng hành cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng trong những hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trong thời gian tới.

Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp nhận hàng ngàn bộ đồ bảo hộ y tế từ BIDV để hỗ trợ 4 bệnh viện dã chiến tại TPHCM

Trên phạm vi cả nước, trong thời gian qua BIDV đã tích cực ủng hộ trực tiếp cho công tác phòng chống dịch với nhiều hình thức: Ủng hộ kinh phí cho Quỹ vaccine; Hỗ trợ kinh phí khẩn cấp cho các địa phương, các bệnh viện, cơ sở y tế; Hỗ trợ trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho đội ngũ cán bộ y tế trên tuyến đầu chống dịch... Từ đầu năm 2021 đến nay, tổng kinh phí BIDV ủng hộ trực tiếp cho công tác phòng chống dịch đạt trên 200 tỉ đồng.

Tin cùng chuyên mục