Thái Lan thành lập Cục Cảnh sát mạng

Thái Lan sẽ thành lập một đơn vị cảnh sát mạng để chống lại tội phạm công nghệ cao. 

Theo đó, hơn 1.700 cảnh sát mạng sẽ được phân bổ trên cả nước để xử lý những vụ vi phạm luật an ninh mạng. Đây là một bước đi nhằm tái lập môi trường an toàn hơn trên mạng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã trở thành cơ hội vàng gia tăng các vụ tấn công mạng để lừa đảo hoặc khủng bố.

Theo báo Bangkok Post ngày 12-6, Cục Cảnh sát mạng sẽ được thành lập và hoạt động trong vòng 3 tháng tới, với 7 đơn vị trực thuộc và 1.705 nhân viên. Bộ phận này sẽ chịu trách nhiệm về tội phạm mạng và những mối đe dọa bao gồm cả tin giả.

Tư lệnh cảnh sát quốc gia Chakthip Chaijinda đã chấp thuận trên nguyên tắc về việc thành lập Cục Cảnh sát mạng. Bộ trưởng Kinh tế số và Xã hội Buddhipongse Punnakanta cho biết, Cục Cảnh sát mạng sẽ trực thuộc đơn vị chống tội phạm công nghệ. 

Tin cùng chuyên mục