Thế giới cần giải ngũ 250.000 lính trẻ em

Thế giới cần giải ngũ 250.000 lính trẻ em

Lần đầu tiên trên thế giới, Hội nghị quốc tế chống lại tình trạng “binh sĩ trẻ em” được tổ chức tại Paris (Pháp).

Diễn ra trong hai ngày (5 và 6 –2), hội nghị quy tụ đại diện của hơn 60 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ. Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì sau nhiều tranh cãi, cuối cùng thế giới đã đồng lòng tổ chức một hội nghị nhằm giải phóng các em khỏi chiến tranh.

Thế giới cần giải ngũ 250.000 lính trẻ em ảnh 1

Một “lính nhí” trên đường phố Monrovia, Liberia.

Hiện nay, trẻ em vẫn đang được tuyển mộ hoặc cưỡng ép phục vụ trong các cuộc xung đột ở khoảng 12 quốc gia, với tư cách binh sĩ, đưa tin, đầu bếp hoặc nô lệ tình dục.

Điều này vi phạm Quyền trẻ em và hủy hoại tương lai của chúng. Theo người đứng đầu các chương trình của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), mục đích chính của hội nghị là đạt được cam kết chắc chắn từ các nước chứ không phải các câu trả lời nước đôi như hiện nay nhằm chấm dứt việc tuyển mộ trẻ em vào lính.

Dự kiến trong 2 ngày, các đại biểu sẽ ký vào toàn bộ các văn kiện, các “cam kết Paris” trong lĩnh vực phòng ngừa, ngăn chặn việc các em gia nhập quân đội.

Để giúp các em dễ dàng tái hòa nhập cộng đồng sau khi xuất ngũ, hội nghị cũng đề xuất hình thức đào tạo chuyên ngành trong 6 tháng, đặc biệt với các em gái, vốn nhạy cảm hơn và cũng dễ bị mặc cảm khi về làng.

Chuyên gia của UNICEF nhấn mạnh “binh sĩ trẻ em đã trở thành một hiện tượng trên thế giới chứ không còn là vấn đề của riêng lục địa châu Phi nữa”. Hiện trên thế giới có khoảng 250.000 trẻ em đang phải chiến đấu. Phần lớn các em phải tham gia vào các cuộc xung đột ở khắp nơi như Sierra Leone, Liberia, Congo, Colombia, Afghanistan…

Ở khu vực Mỹ Latinh, riêng Colombia đã có tới 10.000 trẻ em phải đi lính. Trẻ em trong quân ngũ được ví như quả bom nổ chậm, đe dọa sự ổn định và tăng trưởng kinh tế của châu Phi nói riêng, thế giới nói chung. 

L.V. (Theo AFP)

Tin cùng chuyên mục