Ngày 18-4, hàng nghìn người biểu tình Nepal tiếp tục gây áp lực đòi Quốc Vương Gyanendra khôi phục nền dân chủ.
Nhân viên một tổ chức quốc tế có mặt tại Nepal ước tính khoảng 20.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ở thành phố Nepalgunj.
Đất nước Nepal đã bị tê liệt trong suốt 2 tuần qua bởi các cuộc tổng đình công và các vụ biểu tình chống Quốc Vương Gyanendra.
Cùng ngày, ông Karan Singh, đặc phái viên về Nepal mới được Ấn Độ bổ nhiệm đã lên tiếng cảnh báo rằng tình hình bạo động của dân chúng chống chế độ quân chủ ở nước này đang "tuột khỏi vòng kiểm soát".
Ông Karan Singh, chuẩn bị tới Nepal ngày mai,19-4, nói: "Chúng tôi không muốn can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ quốc gia nào, nhưng tình hình ở Nepal dường như đang tuột khỏi vòng kiểm soát".
L.D (TTXVN & AFP)