- Thêm 68 ngư dân trở về
Ngày 24-5, tin từ BTL Vùng 3 Hải quân cho biết, theo dự kiến ban đầu thì trong chiều ngày 24-5, tàu HQ 628 của Vùng 3 Hải quân sẽ đưa thi thể của 3 ngư dân đã chết cùng 27 người khác còn sống sẽ cập cảng sông Hàn, nhưng do phải kéo 2 tàu bị hỏng máy và hỗ trợ các tàu khác nên có thể đến 8 giờ 30 sáng nay (25-5), tàu HQ 628 và các tàu này mới có thể cập cảng Đà Nẵng. Trong khi đó, tàu Trường Sa 20 cũng đã cập mạn các tàu Quảng Ngãi (trong đó có trên 10 người bị suy kiệt sức lực) đang trên đường về Đà Nẵng.
Chiều 24-5, Bác sĩ Trịnh Lương Trân - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, sau khi được tập thể y, bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng khẩn trương chăm sóc, tất cả 33 ngư dân do các tàu cứu hộ đưa về Đà Nẵng chiều 23-5 đều đã hồi phục sức khỏe. Do quá nóng lòng trở về với gia đình và người thân nên tất cả số ngư dân này đều xin phép xuất viện ngay trong đêm 23-5, đã được lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng chấp thuận sau khi họ có người nhà đến đón.
Trong số 15 thi thể được đưa về Đà Nẵng chiều hôm 23-5, có 13 thi thể đã được các ngư dân nhận diện ngay từ trên tàu cứu hộ. Tuy nhiên, qua thực tế tổ chức nhận diện tại Bệnh viện Đà Nẵng, chỉ có 12 thi thể được người thân nhận ra.
Một thi thể khác được các ngư dân đi cùng xác định là Đỗ Ngọc Sơn, có cha là Tám Giàng, nhưng vẫn không có người thân nào nhận dạng được. 3 thi thể chưa rõ tông tích này đang được lưu giữ tại kho lạnh của Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện 3 thi thể đã được lấy mẫu ADN và đã gởi đi Hà Nội để xét nghiệm.
Ban Tiếp nhận cứu nạn Đà Nẵng đã tiến hành thông báo rộng rãi để thân nhân ở xa có thể tiếp tục đến nhận diện. Nếu tới 5 giờ sáng nay (25-5) vẫn chưa có người thân nhận diện được thì 3 thi thể này sẽ bàn giao cho Ban Nghĩa trang TP Đà Nẵng để tổ chức khâm liệm và chôn cất.
Lúc 16 giờ ngày 24-5, đã có thêm 2 chiếc tàu của ngư dân Đà Nẵng là ĐNa 90345 và ĐNa 90299 và lúc 22 giờ tàu ĐNa 90127 (với tổng số 68 ngư dân) đã cập cảng sông Hàn (Đà Nẵng). Đây là những tàu đã tham gia cứu hộ trên biển và chuyển 15 xác chết sang 2 tàu cứu hộ SAR 141 và SAR 142 để đưa về Đà Nẵng trong chiều 23-5. Sau khi cập cảng sông Hàn, Ngành Y tế Đà Nẵng đã tiến hành sơ cấp cứu và kiểm tra sức khỏe của tất cả các thuyền viên tại cầu cảng. Tất cả đều đảm bảo sức khỏe và đã được cho về đoàn tụ gia đình ngay trong đêm 24-5.
Như vậy, hiện còn 16 tàu với 362 thuyền viên đang được các tàu HQ 628, HQ 795 và Hoàng Sa 20 đưa vào Đà Nẵng. Trong đó, có 3 tàu của Quảng Ngãi và 2 tàu của Đà Nẵng bị hỏng máy, đang được tàu HQ 628 kéo về. Dự kiến, số tàu này sẽ về đến Đà Nẵng trong ngày hôm nay (25-5).
223 ngư dân chưa liên lạc được
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến 19 giờ ngày 24-5, Quảng Nam có 142 người chưa liên lạc được, trong đó, đã xác định được danh tính 11 người của huyện Thăng Bình (xã Bình Minh 7 người, xã Bình Hải 2 người, xã Duy Hải 2 người).
Sở Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết: 43 ngư dân trên 5 chiếc tàu bị chìm của Quảng Ngãi hiện đã có 21 người vào đất liền, còn 17 người và một tử thi (Võ Hữu Dũng Em, 32 tuổi) đang được các tàu mang số hiệu QNg – 7782 TS; QNg - 97053 TS; QNg - 2726 TS; QNg - 7705 TS; QNg - 7676 đưa vào đất liền. Dự kiến 10 giờ sáng mai 5 tàu này sẽ cập cảng Sa Kỳ. Hiện Quảng Ngãi vẫn còn 21 người chưa liên lạc được. Đà Nẵng thống kê hiện còn 60 người chưa liên lạc được. Như vậy số ngư dân 3 địa phương trên cho đến thời điểm này vẫn chưa liên lạc được là 223 người.
Trong suốt đêm 23 và ngày 24-5, hàng trăm người thân của các ngư dân Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi vẫn tiếp tục ngồi chờ tin người thân trước cầu cảng sông Hàn (Đà Nẵng). Số người này đã ra Đà Nẵng cách đó vài ngày, nhưng trong số những người bị chết cũng như được cứu sống đưa về chiều 23-5 không có thân nhân của họ, nên phải tiếp tục đợi tin. Chị Lê Thị Hòa, người Quảng Nam với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sâu hoắm vì thức trắng trong suốt mấy ngày qua chờ tin chồng, cho biết: “Cầu mong ảnh không mệnh hệ gì mà về với mẹ già, với vợ con. Tôi vẫn hy vọng ảnh còn sống, bởi còn nhiều tàu đang trên đường về”. Chị Hòa cho biết sẽ đợi đến chuyến tàu cuối cùng để tìm được chồng.
* Theo Sở Nông – Lâm – Thủy sản Đà Nẵng, cho biết: ước tính thiệt hại về vật chất của ngư dân thành phố Đà Nẵng trong cơn bão số 1 vừa qua khoảng 13,2 tỷ đồng. Cụ thể: cho đến nay, Đà Nẵng có 7 tàu chìm và 3 tàu mất tích, với tổng công suất 2.141 CV, thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng. 15 tàu bị hư hại hoặc mất tài sản, ước thiệt hại 1,5 tỷ đồng; sản lượng mực khô bị mất mát 180 tấn, ước trị giá gần 4,7 tỷ đồng.
Học sinh có người thân bị nạn trong bão số 1 |
NHÓM PV
Tin, bài liên quan:
Thủ trưởng ơi, bà con mình vẫn sống!
Kiểm điểm, rút kinh nghiệm ở tất cả các khâu
Phòng bão hơn… khắc phục hậu quả!
Sáng 22-5: Tàu chở nạn nhân bão số 1 cập cảng Đà Nẵng
Hãy giúp đỡ các gia đình gặp nạn do cơn bão số 1
Trung Quốc: Cứu được 330 ngư dân Việt Nam
Đất liền gọi, nghe rõ không?
Bão Chanchu: Ngư dân miền Trung chịu hậu quả thảm khốc!