Thu hơn 1.600 tỷ đồng/ngày nhưng TPHCM chưa khắc phục ngập nước triệt để

Năm 2019, TPHCM thu ngân sách ước đạt hơn 412.000 tỷ đồng, bình quân mỗi ngày làm việc TPHCM thu ngân sách 1.620 tỷ đồng. Tuy nhiên, TPHCM vẫn còn nhiều tồn tại, trong đó tình trạng ngập nước chưa có giải pháp khắc phục triệt để.

Sáng nay 7-12, HĐND TPHCM khóa IX đã khai mạc kỳ họp thứ 17. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM nhận định, năm 2019 vượt qua nhiều khó khăn thách thức, các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội của TP đều đạt và vượt. Kinh tế tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều chương trình, đề án được thực hiện đảm bảo tiến độ.

Thu hơn 1.600 tỷ đồng/ngày nhưng TPHCM chưa khắc phục ngập nước triệt để ảnh 1 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Song, vẫn còn một số vấn đề chưa được như mong muốn của người dân. Theo đó, công tác cải cách hành chính chưa đồng bộ, có lĩnh vực, bộ phận còn chậm, việc triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp có tiêu chí còn chưa thống nhất; tình hình vi phạm trong xây dựng vẫn còn phức tạp ở một số địa phương, tình trạng ngập nước chưa có giải pháp khắc phục triệt để; các loại tội phạm ma túy, xâm hại trẻ em còn diễn biến phức tạp…

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, năm 2020 cũng là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm 2015-2020, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu trong 5 năm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách. Kỳ họp này phải xem xét thông qua nhiều nội dung để công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tổ chức thực hiện nghiêm túc và đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ sự phát triển của thành phố.

Vì vậy, đồng chí mong muốn các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, kể cả những tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá, trong năm 2019 Thường trực HĐND TP và các ban của HĐND TP luôn có trách nhiệm cao, nỗ lực trong từng hoạt động.

Thu hơn 1.600 tỷ đồng/ngày nhưng TPHCM chưa khắc phục ngập nước triệt để ảnh 2 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng thời, HĐND TP đã thực hiện 101 cuộc giám sát và 226 cuộc khảo sát, qua đó Thường trực HĐND TP đã kiến nghị UBND TP, các cấp các ngành đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế nhằm đảm bảo thực thi pháp luật trong quản lý nhà nước trong thẩm quyền. HĐND TP cũng tổ chức các cuộc họp bất thường để ban hành kịp thời các nghị quyết về các chủ trương chính sách đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn của thành phố.

Theo đồng chí, năm 2019 trong bối cảnh kinh tế thế giới và nhiều nền kinh tế lớn suy giảm nhưng kinh tế TPHCM tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Một trong những điểm nổi bật là TPHCM thu ngân sách ước đạt hơn 412.000 tỷ đồng, tăng 3,34% so với chỉ tiêu và tăng 9% so với kế hoạch thu năm 2018. Bình quân mỗi ngày làm việc TPHCM thu ngân sách 1.620 tỉ đồng.

Đề cập đến 13 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của Đại hội lần thứ X của Đảng bộ TP đã đề ra, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dự báo đến cuối nhiệm kỳ sẽ đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu. Trong đó, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch (tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tỷ trọng đóng góp yếu tố năng suất tổng hợp; tạo việc làm mới trong 5 năm; diện tích xây nhà ở mới và diện tích nhà bình quân đầu người), 7 chỉ tiêu dự kiến đạt kế hoạch.

Thu hơn 1.600 tỷ đồng/ngày nhưng TPHCM chưa khắc phục ngập nước triệt để ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng các đồng chí lãnh đạo TP tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tuy nhiên, chỉ tiêu giá trị sản phẩm nội địa bình quân đầu người  không đạt kế hoạch là 9.800 USD, do dự báo gia tăng dân số thấp hơn hiện nay. Ngoài ra, chỉ tiêu năng lực quản lý bộ máy chính quyền (năm 2019 chưa có kết quả đánh giá) có khả năng không đạt kế hoạch lọt vào top 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng đề cập đến 12 giải pháp quan trọng được triển khai thực hiện trong năm, nhất là tổ chức cuộc thi ý tưởng quốc tế quy hoạch Khu đô thị Sáng tạo tương tác cao phía Đông; triển khai đề án phát triển TPHCM thành trung tâm tài chính quốc tế; thành lập Trung tâm Báo chí TPHCM; triển khai quyết liệt Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời, TPHCM cũng tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU (về vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch); Chỉ thị 23-CT/TU (về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng) của Thành ủy…

Song, đồng chí cũng nhận xét, năm 2019 vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Trong đó có việc triển khai ghi nhận ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp chưa phản ánh đúng mức sự hài lòng ở các lĩnh vực. Bốn ngành công nghiệp trọng điểm của TPHCM có tốc độ tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn tốc độ tăng chung của công nghiệp.

“Quỹ đất cho phát triển công nghiệp, dịch vụ chưa đáp ứng được; môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện đáng kể nhưng vẫn chưa đáp ứng được đòi hỏi của các doanh nghiệp”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Cùng với đó, khối lượng vận chuyển hành khách công cộng giảm 14%, tình hình vi phạm pháp luật xây dựng vẫn diễn ra nghiêm trọng ở một số quận - huyện.

Thu hơn 1.600 tỷ đồng/ngày nhưng TPHCM chưa khắc phục ngập nước triệt để ảnh 4 Các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, năm 2020, toàn Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân thành phố tập trung hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chuẩn bị tổ chức đại hội các cấp, tiến tới tổ chức Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TPHCM. Chủ đề của năm là “Đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020, đồng chí khẳng định tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội; khẩn trương triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh; triển khai đề án Khu đô thị sáng tạo phía Đông; hoàn thành đề án điều chỉnh tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, nhằm tăng tỷ lệ điều tiết hợp lý đối với TPHCM, để TPHCM có điều kiện phát triển bền vững.

Đặc biệt, TPHCM cũng sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể giải quyết các vấn đề liên quan đến dân sinh như chống ngập, xử lý nước thải, chất thải rắn.

Tin cùng chuyên mục