Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ở ĐBSCL

Sáng 1-8, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị làm việc với lãnh đạo các địa phương ĐBSCL và TPHCM, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; tình hình giải ngân vốn đầu tư công; các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư; giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương, lãnh đạo 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL và TPHCM cùng tham dự. 

8/13 tỉnh tăng trưởng dương

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hiện nay thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy nền kinh tế, nên nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Càng khó khăn, càng phải quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để thực hiện tốt mục tiêu kép.

Thủ tướng cho biết, ngày 1-8, Hiệp định EVFTA có hiệu lực, trên 85% dòng thuế được xóa bỏ. Vấn đề này tác động tốt đến ĐBSCL- vùng sản xuất lúa gạo, trái cây, thủy sản của cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ở ĐBSCL ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phát biểu tại hội nghị. Ảnh - QUANG HIẾU

Thủ tướng mong muốn ĐBSCL với vị thế chiến lược, điều kiện tốt về kinh tế cần phấn đấu quyết liệt, đóng góp cho cả nước và giải quyết tốt đời sống người dân. Hiện tại, việc tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là rất quan trọng.

 “Có tiền mà không giải ngân được thì làm sao tăng trưởng; có tiền mà không có công trình, dự án, cứ lúng túng; chúng ta không để một lượng vốn nằm mãi. Vì vậy, từ nay đến cuối năm công việc rất nặng nề, cả yêu cầu về chống dịch và phát triển; bảo đảm việc làm, ổn định sản xuất, đời sống người dân” -Thủ tướng lưu ý.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các địa phương, các ngành mạnh dạn thảo luận, đưa ra các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 ở địa phương mình, ngành mình một cách bứt phá. Đồng thời phòng chống dịch, không được chủ quan.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, vùng ĐBSCL đóng góp 54% sản lượng lúa, 70% sản lượng nuôi trồng thủy sản và 60% lượng trái cây của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (theo giá hiện hành năm 2019) đạt khoảng 933.000 tỷ đồng, đóng góp 12,08% cho GDP cả nước. Tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế chiếm trên 1/3 của vùng và 34,6% GDP ngành nông nghiệp của cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các tỉnh ĐBSCL gặp những khó khăn về dịch bệnh, hạn mặn khốc liệt gây ảnh hưởng cho sản xuất, nên tăng trưởng kinh tế trung bình của vùng chỉ đạt 1,2% (cả nước tăng 1,81%). Có 8/13 tỉnh tăng trưởng dương; trong đó, Đồng Tháp đạt cao nhất với 3,41%. 

Về công nghiệp - xây dựng tăng 6,15% (đứng thứ 2/6 vùng trên cả nước). Các sản phẩm chủ lực của vùng như chế biến thủy sản, hàng may mặc, thức ăn chăn nuôi, điện, gạo; công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm tỷ trọng lớn…

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, tính cuối tháng 6-2020 ở 13 địa phương ĐBSCL trên 19.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34,9%, cao hơn mức bình quân chung cả nước 33,9%. Tiền Giang là địa phương đang triển khai dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất 77,3% (đến giữa tháng 7-2020 đạt hơn 80%, cao nhất cả nước).

Quyết tâm tăng trưởng

Nêu ý kiến tại hội nghị, các tỉnh ĐBSCL cùng quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu ở mức cao nhất, nhất là tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ở ĐBSCL ảnh 2 Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QUANG HIẾU

Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Thủ tướng, cùng các bộ ngành Trung ương xem xét bổ sung cảng biển nước sâu Trần Đề vào quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam. Khi được bổ sung quy hoạch thì tỉnh nhanh chóng kêu gọi đầu tư dự án.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề xuất Chính phủ bố trí nguồn vốn ODA nhằm sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, gắn với logistic của tỉnh An Giang và tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên, trong liên kết vùng ĐBSCL, gồm dự án cao tốc Cần Thơ – Long Xuyên - Châu Đốc.

Nói về liên kết vùng, ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho rằng, cần liên kết, hợp tác để thúc đẩy sự phát triển vùng ĐBSCL bền vững. Việc liên kết cũng nhằm tiết giảm chi phí, nhất là chi phí logistic…  

Theo lãnh đạo tỉnh Bến Tre, tới đây phối hợp với Bộ KH-ĐT, Bộ GTVT… tổ chức hội nghị cấp vùng nhằm tìm hướng xây dựng tuyến đường ven biển. Ngoài ra, Bến Tre cũng mong muốn tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư toàn vùng ĐBSCL để đón dòng vốn đầu tư mới.

Cùng quan điểm trên, tỉnh Hậu Giang kiến nghị Thủ tướng cho phép điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 từ 492ha lên 612ha, làm cơ sở triển khai các thủ tục thành lập KCN Đông Phú nhằm mở rộng thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, dự án đường 931 của Hậu Giang đã giải ngân hết vốn, dự kiến từ nay đến cuối năm có thể giải ngân thêm 50 tỷ đồng. Tỉnh kiến nghị được bố trí khoản vốn này...

Trong khi đó, tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ GTVT quan tâm, sớm triển khai đầu tư các dự án giao thông lớn trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 gồm nâng cấp quốc lộ 63; triển khai đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1 qua TP Cà Mau; tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau…

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, sẽ phối hợp với các địa phương ĐBSCL về việc nghiên cứu triển khai tuyến đường ven biển, cùng một số tuyến cao tốc trong vùng. Bộ GTVT cảm ơn các tỉnh đã hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các dự án và bộ sẽ nỗ lực hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công năm nay.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các địa phương đã khắc phục những khó khăn của đợt hạn mặn, nỗ lực phòng chống Covid-19 quyết liệt, hiệu quả. Các tỉnh có quyết tâm cao, ý chí lớn, từ đó đưa ra nhiều ý kiến có chiều sâu, có tính liên vùng, liên kết vùng. Đặc biệt, nhiều tỉnh quyết tâm giải ngân 100% vốn, không điều chỉnh chỉ tiêu.

Thủ tướng lưu ý: "Chính phủ sẽ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quan tâm hỗ trợ các địa phương ĐBSCL trong phát triển kinh tế - xã hội. Trên tinh thần đó, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương trong vùng triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ an sinh xã hội, phát triển hệ thống doanh nghiệp, quan tâm hơn nữa đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn". 

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần bình tĩnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy ý chí, tinh thần dân tộc. Áp dụng các biện pháp truy vết, cách ly ngay khi có dấu hiệu mắc Covid-19. Phát triển kinh tế xã hội, cố gắng thúc đẩy mọi giải pháp để có tăng trưởng dương. Tăng trưởng GRDP toàn vùng không thấp hơn mức trung bình của cả nước. Bằng mọi biện pháp giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%.

Đối với, quy hoạch vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dự kiến sẽ được phê duyệt vào cuối năm nay. Thủ tướng nêu rõ, việc lập quy hoạch này cần lưu ý phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế đặc thù của vùng. Hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng, giá trị gia tăng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, với 3 trọng tâm là “thủy sản - cây ăn trái- lúa gạo”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ở ĐBSCL ảnh 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến ra mắt Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL. Ảnh - QUANG HIẾU

Thủ tướng yêu cầu Bộ KH-ĐT và các bộ ngành Trung ương tích cực, chủ động hỗ trợ ĐBSCL kết nối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia đang có xu hướng chuyển dịch vốn đầu tư vào Việt Nam, để thu hút đầu tư thời gian tới.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng đã chứng kiến công bố quyết định và ra mắt Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL.

Tin cùng chuyên mục