Tiền Giang: Khởi tố vụ án “bán thầu” công trình, “rút ruột” tiền tỷ

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết, Công an tỉnh Tiền Giang vừa đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Giang Công Bằng, Giám đốc Công ty Giang Nam có trụ sở phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội đồng thời là Giám đốc Điều hành công trình TG5-TL870  nằm trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do có hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Công trình TG5-TL870 do Ban quản lý dự án 1 (PMU1), thuộc Bộ GTVT làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Gia Lâm có trụ sở tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội trúng thầu với tổng giá trị công trình là hơn 11,492 tỷ đồng.

Khi đưa vào sử dụng, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện công trình này đã bị bán thầu qua nhiều lần và bị “rút ruột” hơn một tỷ đồng.

Khi trúng thầu, Công ty Gia Lâm đã bán lại cho Công ty Giang Nam  với giá 11,937 tỷ đồng. Sau đó, ông Bằng  bán lại cho Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Minh Khoa (B hai phẩy) với điều kiện Hùng phải chi cho Bằng 22% trên tổng giá trị công trình.

Trong quá trình thi công công trình này, Hùng và Bằng ký hợp đồng mua vật tư với cửa hàng vật liệu xây dựng Đồng Tâm (Tiền Giang) và yêu cầu cửa hàng Đồng Tâm xuất 9 hóa đơn với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng. Trong số 9 hóa đơn này có một hóa đơn khống hơn 1,173 tỷ đồng.

Sau khi bị tố cáo, Bằng khai nhận trước khi thi công Bằng và Hùng bàn với giám sát công trình là Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Duy Hà làm ngơ để cho Bằng thi công sai thiết kế kỹ thuật. Đổi lại Bằng sẽ cho Sơn 100 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra Bằng khai nhận đã chỉ đạo cho Hùng chi tiền cho Sơn và Hà 3 lần với tổng số tiền là 98 triệu đồng. Riêng Bằng còn trực tiếp đưa cho Sơn 80 triệu đồng. Ngoài việc Bằng và Hùng quyết toán khống hơn 1,173 tỷ đồng, nhiều hạng mục của công trình này cũng bị “rút ruột”. 

Cụ thể đối với hạng mục bê tông nhựa Giang đã chỉ đạo “rút ruột” 538,81 tấn. Theo thiết kế kỹ thuật phải dùng thép Miền Nam phi 10  nhưng Hùng mua thép phi 10 tái chế của Công ty Bắc Hồng (Đồng Nai) rẻ hơn 1.200đ/kg để thi công. Thép để thi công hố ga phải sử dụng thép Miền Nam phi 12 nhưng Hùng đã sử dụng thép phi 10 của Bắc Hồng để thi công. Bằng chỉ mua bê tông với số lượng 5.347,81 tấn nhưng lại làm thủ tục quyết toán với PMU1 với số lượng 5.573,14 tấn (cao hơn 225,329 tấn, trị giá hơn 118 triệu đồng)…

Thúy An

Tin cùng chuyên mục