Triệt phá đường dây cung cấp cần sa cho các quán bar ở khu phố Tây, quận 1

Một đường dây chuyên cung cấp cần sa cho các quán bar ở khu phố Tây, quận 1, TPHCM do đối tượng Linh cầm đầu vừa được công an triệt phá thành công.
Linh cùng tang vật thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH
Linh cùng tang vật thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 20-7, Công an quận 1, TPHCM đang giữ hình sự với đối tượng Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 1969, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra xử lý về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Đồng thời, công an đang làm rõ vai trò của Võ Văn M. (SN 1969, là chồng hờ của Linh) và Huỳnh Thị Ngọc B. (SN 1966, ngụ quận 1) trong vụ án này.

Gần đây, trinh sát Công an quận 1 phát hiện 1 đường dây chuyên cung cấp cần sa được bỏ cho các quán bar hoạt động ở khu vực khu phố Tây để bán cho khách vui chơi do Linh cầm đầu. Quá trình đeo bám, trinh sát phát hiện M. (chồng hờ của Linh) giúp sức đắc lực cho Linh nên củng cố hồ sơ triệt phá.

Khoảng 20 giờ ngày 16-7, trinh sát Công an quận 1, TPHCM phát hiện M. chở Linh trên xe máy dừng ngay tại trước căn nhà trên đường Đề Thám. Lúc này, Linh xuống xe lấy túi ny lông trên xe đi tới chỗ B. đứng chờ.

Triệt phá đường dây cung cấp cần sa cho các quán bar ở khu phố Tây, quận 1 ảnh 1 Đối tượng Linh cùng tang vật lúc bị bắt. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đúng lúc này, trinh sát ập vào khống chế bắt giữ nhóm đối tượng. Khám xét, công an phát hiện trong túi ny lông có chứa 4 bịch chứa hoa, lá và cây khô cần sa. Kiểm tra xe máy, công an thu thêm 5 túi ny lông chứa cần sa.

Khám xét nơi ở của Linh ở đường Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận, công an thu thêm 19 túi ny lông cần sa gần 5,4 kg. Qua đấu tranh, Linh khai nhận lấy nguồn cần sa từ Campuchia với giá 10 triệu đồng/kg rồi đưa về TPHCM. Mỗi lần Linh lấy khoảng từ 3 – 5 kg. Sau đó, Linh chia nhỏ bán cho 1 số đối tượng “đầu nậu” ở khu vực đường Bùi Viện. Những “đầu nậu” lại bỏ lại cho các quan bar tại đây để hưởng chênh lệch.

Để núp bóng tránh bị nghi ngờ, Linh cho vay tiền nên thường xuyên tới đây nhưng thực ra để bán cần sa. Tối ngày 16-7, Linh giao hàng cho “đầu nậu” tên T. nhưng người này bận nên nhờ B. tới lấy.

Riêng M., chồng hờ của Linh khai nhận do cạnh nhà nên M. thường chở Linh đi công chuyện và đi chơi. Tối ngày 16-7, Linh điện thoại nhờ chở tới khu vực khu phố Tây để ăn uống nên giúp. Khi lên xe, M. không biết trên xe máy của Linh có chứa cần sa?

Còn B. khai chỉ quen biết chơi hụi với Linh. Tối ngày 16-7, B. thấy Linh đến nên tưởng gửi tiền hụi nhưng đúng lúc công an ập vào khống chế đưa về trụ sở. Hiện công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.

Tin cùng chuyên mục