Trộm ô tô mang đi bán sắt vụn

Ngày 9-5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đại Hoàng (sinh năm 1989; trú tại Vĩnh Phúc, Ba Đình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, khi được tin báo từ anh T. về việc chiếc ô tô 16 chỗ của gia đình đậu trên vỉa hè trước đường Hoàng Hoa Thám bị mất trộm vào đêm ngày 15-3, Công an quận Tây Hồ đã khẩn trương xác minh, xác định chiếc xe của anh T. đã bị cẩu đi.

Cơ quan công an đã mời lái xe cẩu lên làm việc và xác định chiếc xe bị mất trộm đang để tại bãi sắt vụn thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh.

Trộm ô tô mang đi bán sắt vụn ảnh 1 Đối tượng Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, lái xe cẩu cho biết đã được một người đàn ông thuê cẩu chiếc xe của anh T. về vị trí bãi sắt vụn này. Tiếp tục điều tra, Công an quận Tây Hồ đã làm rõ người thuê cẩu là Nguyễn Đại Hoàng. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tới ngày 5-5, Hoàng đã đến Công an quận Tây Hồ xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

Tại cơ quan công an, Hoàng cho biết khi đi trên đường thấy một số xe ô tô cũ đậu nhiều ngày mà không có ai trông giữ đã nảy sinh ý định trộm cắp. Hoàng gọi thuê cẩu xe 16 chỗ của anh T. đi bán sắt vụn tại địa bàn huyện Đông Anh. Cùng với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã trộm cắp và bán chiếc 2 xe ô tô để trên vỉa hè.

Tin cùng chuyên mục