Vật vã khống chế đám cháy trên núi Bà Hỏa

Đến tối 1-7, các chiến sĩ cảnh sát chữa cháy tỉnh Bình Định đã khống chế, dập tắt được đám cháy trên núi Bà Hỏa, đoạn thuộc sơn phận phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC – CNCH Công an tỉnh Bình Định, lúc 15 giờ 15 ngày 1-7, đơn vị nhận được tin báo vụ cháy trên núi Bà Hỏa. Ngay lập tức, đơn vị đã huy động 3 phương tiện chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để phối hợp với lực lượng kiểm lâm dập lửa.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận khống chế đám cháy

“Đám cháy ở vị trí đồi núi dốc cao, nằm cách khu dân cư 2km, thời tiết nóng bức kèm theo gió mạnh khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết.

Theo nhận định, vụ cháy không lớn nhưng vị trí xảy ra cháy rừng nằm gần khu dân cư đông đúc nên có tính chất khá nguy hiểm. Rất may, đám cháy được phát hiện nhanh và được lực lượng chức năng khống chế sớm.

Theo ghi nhận, đến 17 giờ cùng ngày đám cháy được khống chế, dập tắt. Lực lượng chữa cháy và lực lượng kiểm lâm được triển khai tiếp tục ở lại hiện trường để dập tàn lửa, đề phòng tránh lửa âm ỉ bùng phát trở lại.

Phun nước dập tàn, không cho đám cháy bùng phát trở lại
Cán bộ, công nhân của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn đang nỗ lực dập tàn lửa

Được biết, vị trí xảy ra đám cháy thuộc rừng do Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn quản lý. Đại diện công ty này cho biết, đã cử 50 cán bộ, công nhân viên của công ty đến hiện trường để dập lửa ngay từ đầu.

Qua thống kê đo đạt ban đầu, diện tích rừng bị cháy khoảng 2.500m2, chủ yếu cây bụi, rừng thấp kín. Khu vực cháy đã được tỉnh Bình Định đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng.

Hiện, đơn vị chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

>> Một số hình ảnh lực lượng chức năng dập tàn lửa vụ cháy trên núi Bà Hỏa vào chiều tối 1-7:

Tin cùng chuyên mục