
Ngày 23-5, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) cho biết, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố kết quả phân loại rủi ro từ các quốc gia và vùng lãnh thổ theo quy định của Luật chống phá rừng (EUDR).
Theo kết quả này, Việt Nam được xếp vào nhóm “rủi ro thấp”.
Thương vụ đánh giá, việc được xếp loại “rủi ro thấp” sẽ giúp doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam được hưởng quy trình thẩm định đơn giản hơn. Cụ thể, EU vẫn thu thập thông tin liên quan nguồn gốc sản phẩm và nguy cơ phá rừng, nhưng không cần thực hiện các bước đánh giá và giảm thiểu rủi ro như các quốc gia bị xếp loại cao hơn.
Đồng thời, cơ quan chức năng của các nước thành viên EU sẽ chỉ kiểm tra 1% lượng hàng nhập khẩu từ Việt Nam, thay vì 3% hoặc 9% như với các nước “rủi ro tiêu chuẩn” hoặc “rủi ro cao”.
Đây là kết quả tích cực đối với Việt Nam trong bối cảnh EUDR (một trong những quy định mới và nghiêm ngặt của EU) có hiệu lực vào cuối năm 2025. Luật này yêu cầu các nhà xuất khẩu phải đảm bảo chuỗi cung ứng các mặt hàng như cà phê, ca cao, cao su, gỗ, đậu nành, dầu cọ và gia súc không liên quan đến hoạt động phá rừng hoặc suy thoái rừng sau ngày 31-12-2020.
Trong khu vực ASEAN, ngoài Việt Nam, một số quốc gia như Philippines, Thái Lan, Lào, Singapore và Brunei cũng được xếp loại “rủi ro thấp”.
Ngược lại, Indonesia và Malaysia (hai nước đang đàm phán thỏa thuận thương mại với EU) bị xếp vào nhóm “rủi ro tiêu chuẩn”, đồng nghĩa với việc phải tuân thủ các yêu cầu khắt khe hơn trong quy trình xuất khẩu hàng hóa chịu sự điều chỉnh của EUDR.