Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 34 từ Mỹ về Việt Nam

Cuối giờ chiều 10-3, Bộ Y tế đã công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 34 tại Việt Nam là  người phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam. 

Qua điều tra dịch tễ, ngày 22-2, nữ bệnh nhân bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Đến ngày 29-2, bệnh nhân bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Quatar và sáng 2-3 nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sáng 9-3, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được điều trị cách ly tại đây. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Covid-19).

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 34 từ Mỹ về Việt Nam ảnh 1

Trước đó ít giờ, Bộ Y tế đã công bố ca mắc Covid-19 thứ 33 là một bệnh nhân nam (58 tuổi, quốc tịch Anh) là hành khách đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh tới Sân bay quốc tế Nội Bài sáng 2-3.

Sau đó, nam bệnh nhân này đã từ Hà Nội đi du lịch và lưu trú tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Mẫu bệnh phẩm của nam bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với Covid-19.

Tin cùng chuyên mục