Vụ tấn công đẫm máu ở Paris: Ráo riết truy tìm hung thủ

Trong lúc cảnh sát Pháp dốc sức truy tìm các nghi phạm và những kẻ tiếp tay cho vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 13-11 ở Paris và mở rộng phạm vi điều tra sang Đức, Bỉ, Hy Lạp, ngày 15-11, các phần tử ủng hộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đăng thông điệp lên mạng xã hội Twitter đe dọa sẽ tấn công các thành phố London của Anh, Washington của Mỹ và Roma của Italia.
Vụ tấn công đẫm máu ở Paris: Ráo riết truy tìm hung thủ

* 11 nghi phạm và liên quan bị bắt giữ

Trong lúc cảnh sát Pháp dốc sức truy tìm các nghi phạm và những kẻ tiếp tay cho vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 13-11 ở Paris và mở rộng phạm vi điều tra sang Đức, Bỉ, Hy Lạp, ngày 15-11, các phần tử ủng hộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đăng thông điệp lên mạng xã hội Twitter đe dọa sẽ tấn công các thành phố London của Anh, Washington của Mỹ và Roma của Italia.

Cảnh sát Bỉ khám xét ô tô nghi phạm

Bắt giữ cha, anh trai của nghi phạm khủng bố

Cảnh sát Pháp thông báo đã xác định có 3 nhóm vũ trang mặc áo chống đạn đồng loạt tham gia các vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris vào đêm 13-11, làm 129 người chết và 352 người khác bị thương, đồng thời bắt giữ một số nghi phạm, kẻ tình nghi có dính líu đến vụ khủng bố.

 

Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết, hiện mới chỉ có 103 nạn nhân thiệt mạng được xác định danh tính, số còn lại vẫn đang chờ kết quả xác minh. Trong số nạn nhân thiệt mạng đã xác định được ít nhất 23 người nước ngoài, bao gồm 2 người Algeria, 2 người Tunisia, 1 người Morocco, 2 người Bồ Đào Nha, 1 người Tây Ban Nha, 3 người Bỉ, 1 người Đức, 1 người Anh, 2 người Romania, 1 người Thụy Điển, 3 người Chile, 2 người Mexico và 1 người Mỹ.

 

Theo các công tố viên Pháp, có 7 đối tượng thuộc 3 nhóm này đã bị tiêu diệt hoặc chết do đánh bom tự sát. Nghi phạm đầu tiên là Omar Ismail Mostefai, một công dân Pháp, 29 tuổi. Cảnh sát Pháp cho biết, đã phát hiện một chiếc ô tô màu đen mà các tay súng sử dụng để tấn công tại các nhà hàng trong loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris vào đêm 13-11, tại Montreuil, vùng ngoại ô phía Đông của Paris. Ngoài ra, các nguồn tin từ cảnh sát và tòa án Pháp cho biết, 6 người có quan hệ gần gũi với tên Omar Ismail Mostefai - đối tượng tham gia vào các vụ tấn công tại nhà hát Bataclan và là đối tượng đầu tiên trong số những kẻ tấn công khủng bố ở Paris được xác định danh tính - đã bị bắt giữ, trong đó có bố, anh trai và chị dâu của Mostefai. Đối tượng này được cho là một trong những kẻ xả súng giết hại hơn 100 con tin trong nhà hát Bataclan.

Kẻ khủng bố thứ 2 là Ahmed Almuhamed, 25 tuổi. Tên này đã đến Tây Âu thông qua Serbia, được xác định là đã từng đăng ký tị nạn ở Hy Lạp với lai lịch đến từ Syria. Việc phát hiện tấm hộ chiếu Syria gần xác của một kẻ tấn công khủng bố đã làm dấy lên nghi ngờ rằng một số đối tượng trong nhóm khủng bố có thể đã trà trộn xâm nhập châu Âu thông qua làn sóng người tị nạn đến từ Syria. Tên khủng bố thứ 3 là Abbdulakbak B., 25 tuổi và đã đến Pháp từ Hy Lạp. Tên này cũng bị tình nghi nằm trong dòng người di cư đến Hy Lạp từ Syria. Nhà chức trách Pháp đã đề nghị các đối tác Hy Lạp kiểm tra hộ chiếu và dấu vân tay của hai đối tượng tình nghi đã đăng ký tị nạn tại Hy Lạp trước khi vào châu Âu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố Paris sẽ điều chỉnh chiến lược an ninh để ứng phó hiệu quả hơn với các cuộc tấn công khủng bố. Phát biểu trên tuần báo Le Journal de Dimanche của Pháp, ông Le Drian cho biết: “Quy mô của mối đe dọa (khủng bố) đã thay đổi. Hoạt động khủng bố đã được quân sự hóa và chiến lược quốc phòng của chúng tôi phải sửa lại cho phù hợp”.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại một siêu thị ở thành phố Nice

Cùng ngày, IS đã công bố một đoạn video đe dọa tấn công nước Pháp nếu chính phủ nước này tiếp tục thực hiện các vụ ném bom nhằm vào IS.

Cùng lúc này, Thủ hiến bang Bayern, Đức, ông Horst Seehofer khẳng định có lý do tin rằng đối tượng bị bắt giữ ngày 5-11 vừa qua ở bang này cùng số lượng lớn vũ khí có liên quan tới những kẻ tấn công khủng bố ở Paris. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính bang Bayern, ông Markus Soder cũng yêu cầu lập tức có biện pháp không để việc di cư không có kiểm soát cũng như dòng người tị nạn bất hợp pháp đổ vào Đức như hiện nay.

Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga (NATC) thông báo, các cơ quan an ninh quốc gia nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris của Pháp. Thông báo của NATC cho biết, toàn bộ hệ thống an ninh đã được đặt trong tình trạng báo động cao và cũng khuyến cáo các công dân Nga cần có tinh thần trách nhiệm và cảnh giác cao trước nguy cơ khủng bố quốc tế.

Truy tìm nghi phạm trên đất Bỉ

Ngày 15-11, cảnh sát Bỉ bắt 5 kẻ tình nghi dính líu tới vụ khủng bố ở Pháp. Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Koen Geens cho biết, chiếc ô tô Seat mang biển kiểm soát Bỉ tình nghi dính líu đến các vụ khủng bố ở thủ đô Paris của Pháp đã được tìm thấy tại nghĩa trang Père Lachaise ở Paris. Ngoài ra, cảnh sát Bỉ cũng đang truy tìm một đối tượng thuê chiếc ô tô VW Polo màu xám tại Bỉ và được tìm thấy gần nhà hát Bataclan.

Hàng chục ngàn người dân Paris hiến máu cứu người bị thương trong vụ khủng bố

Theo Bộ trưởng Koen Geens, những kẻ tấn công khủng bố ở Paris có thể sử dụng Bỉ như hậu phương hoặc đã nhận một sự hỗ trợ hậu cần từ Bỉ. Bộ trưởng Koen Geens cho rằng chiếc xe VW có vẻ đã được một người Bỉ thuê tại một công ty ở Bỉ. Hiện Viện Công tố liên bang đang truy tìm người này. Bộ trưởng Geens nhấn mạnh có thể có mối liên hệ giữa người này với vụ khủng bố ở Pháp vì có quá nhiều điểm trùng hợp. Chiếc ô tô thứ hai phát hiện trong nghĩa trang Père Lachaise cũng được nhìn thấy trong khu phố của quán cà phê Paris, nơi những kẻ khủng bố tấn công đầu tiên. Một trong hai chiếc xe này được những kẻ khủng bố sử dụng do một người Pháp sống ở Bỉ thuê. Theo công tố viên Pháp, đối tượng người Pháp này đã bị kiểm tra trên đường sáng 14-11 tại Bỉ cùng hai người đàn ông đi trên một chiếc xe khác. Cả 3 người này đã bị cảnh sát Bỉ bắt giữ nhưng họ không hề nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan tình báo Pháp. Một trong 3 người bị bắt được đặt trong vòng nghi vấn đứng sau vụ tấn công này. Hoạt động truy tìm nghi phạm hiện đang được triển khai ở quận Molenbeek, thành phố Brussels.

* Bên cạnh nhiều hoạt động tưởng nhớ các nạn nhân đã thiệt mạng trong và ngoài nước Pháp, người dân Paris đã xếp hàng tình nguyện hiến máu nhân đạo tới những người bị thương. Mọi người tập trung bên ngoài các bệnh viện và cơ sở y tế để tình nguyện hiến máu, bất chấp khuyến cáo của nhà chức trách rằng người dân không nên ra ngoài. Nhân viên y tế cho biết, họ choáng ngợp bởi tinh thần hỗ trợ của người dân vì lượng người đến hiến máu quá đông.

* Không chỉ hàng loạt các công trình mang tình biểu tượng trên toàn thế giới đổi sang màu cờ Pháp để biểu thị sự cảm thông, chia sẻ với nỗi đau của người dân Paris, “cư dân” mạng Internet cũng treo cờ Pháp trên ảnh đại diện các mạng xã hội như Facebook, Twitter…

Việt Anh (tổng hợp)

Ảnh hưởng khắp nơi

Từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ Vụ tấn công khủng bố tại Pháp đã trở thành nội dung trọng tâm trong vấn đề chính sách đối ngoại tại cuộc tranh luận thứ hai của đảng Dân chủ diễn ra ở Đại học Drake, thành phố Des Moines, bang Iowa, Mỹ ngày 14-11 (giờ địa phương). Cuộc tranh luận kéo dài 2 giờ đồng hồ đã trở nên kịch tính khi cả 3 ứng cử viên, gồm cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, Thống đốc bang Maryland Martin O’Malley, Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders, đều đưa ra những quan điểm trái chiều liên quan đến chính sách an ninh quốc gia của từng ứng cử viên, chính sách đối ngoại của Mỹ tại Trung Đông sau khi xảy ra các vụ tấn công đẫm máu tại Paris. Khác với các ứng cử viên đảng Cộng hòa, trong cuộc tranh luận này, cả 3 ứng cử viên đảng Dân chủ đã cố không nhắc đến cụm từ “Hồi giáo cực đoan” mà thay vào đó là “thánh chiến cực đoan”, ám chỉ từng cá nhân, phần tử có tư tưởng bạo lực…

Theo giới quan sát, cuộc tấn công khủng bố ở Paris có khả năng định hình lại cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ, đưa các vấn đề như an ninh quốc gia, kiểm soát biên giới, chống khủng bố trở thành trọng tâm mới… và có thể giúp mang lại lợi thế cho các ứng cử viên ủng hộ các biện pháp siết chặt lực lượng thánh chiến Hồi giáo ở trong và ngoài nước.

Đến khủng hoảng di cư

Ngày 15-11, Ba Lan trở thành quốc gia EU đầu tiên lên tiếng phản đối việc tiếp nhận người tị nạn theo hạn ngạch của châu lục sau đêm khủng bố kinh hoàng ở Paris. Bộ trưởng được chỉ định phụ trách các vấn đề châu Âu của Ba Lan Konrad Szymanski tuyên bố tuy quyết định của Hội đồng châu Âu có hiệu lực thực thi đối với tất cả các nước EU, nhưng Chính phủ Ba Lan nhiệm kỳ mới không thể nhất trí với cam kết trước đó của Ba Lan về việc tiếp nhận người tị nạn theo hạn ngạch phân bổ người tị nạn của châu Âu.

Tại Mỹ, ứng cử viên theo đường lối bảo thủ Donald Trump và Ted Cruz cũng đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Obama xem xét lại kế hoạch cho phép hàng ngàn người Syria tị nạn được định cư ở Mỹ khi mà Nhà Trắng dự kiến sẽ tiếp nhận từ 2.000 lên đến 10.000 người Syria trong năm tài chính 2016.
Hãng tin Bloomberg ngày 15-11 cho rằng vụ khủng bố ở Paris đang đặt ra thách thức mới cho bà Merkel và nhiều nhà lãnh đạo khác ủng hộ chính sách mở cửa đón dân di cư vì chính sách này sẽ tạo điều kiện cho những phần tử Hồi giáo cực đoan từ các vùng chiến sự ở Trung Đông dễ dàng xâm nhập mạng lưới an ninh châu Âu.

Hạnh Chi

Đời sống văn hóa ở Paris bị “đóng băng”

Paris đang trong tình trạng báo động và đời sống văn hóa đang “đóng băng”. Ngày 15-11, ngày chủ nhật cuối tuần mà các bảo tàng nổi tiếng như Louvre, Cung Versailles, nhà hát opera và khu Disneyland Paris, nhiều rạp chiếu, thính phòng hòa nhạc và các tụ điểm khác ở Ile-de-France vẫn tiếp tục đóng cửa. Tháp Eiffel, biểu tượng nổi tiếng nhất của thành phố đón 15.000 - 20.000 du khách/ngày, đóng cửa cho tới khi có thông báo mới. An ninh cũng là mối quan tâm lớn khi Hội nghị về biến đổi khí hậu của LHQ sẽ vẫn diễn ra theo dự kiến vào cuối tháng 11 này.

Ban nhạc rock Foo Fighters, nữ diễn viên Natalie Portman và ban nhạc rock Ireland U2, ban nhạc rock Mỹ từng đoạt giải Grammy Deftones cùng nhiều nghệ sĩ giải trí khác đã hủy các sự kiện ở Paris. Hãng phát hành phim Mars cho biết sẽ hủy các chương trình quảng bá phim Jane Got a Gun, với Natalie Portman thủ vai chính.

Hạnh Xuân

Những trường hợp may mắn sống sót

Emma Parkinson (ảnh trái), cô gái người Australia 19 tuổi, đã may mắn thoát chết trong vụ khủng bố Paris ngày 13-11 khi đang xếp hàng bên ngoài nhà hát Bataclan chờ vào xem ban nhạc Eagles of Death Metal của Mỹ trình diễn. May mắn hơn nữa là cô sinh viên này vẫn sống sót sau khi bị phát đạn vào hông sau đó. Parkinson đến Pháp chỉ một tuần trước khi vụ khủng bố xảy ra và vừa mới nhận làm gia sư ở Paris.

Vụ tấn công đẫm máu ở Paris: Ráo riết truy tìm hung thủ ảnh 4

Còn Isobel Bowdery (ảnh phải), một cô gái Nam Phi có mặt tại nhà hát Bataclan vào thời điểm các tay súng xông vào tấn công đã may mắn sống sót vì phải giả vờ chết hơn một giờ đồng hồ tại hiện trường. Cô nằm cạnh các thi thể, ngập ngụa trong các vũng máu. Khi lấy lại bình tĩnh sau vụ khủng bố, Isobel quyết định chia sẻ ký ức vừa trải qua trên Facebook. Bài viết này nhận được hơn 1 triệu lượt “like” thể hiện sự quan tâm và gần 400.000 lượt chia sẻ.

Khánh Hưng

>> Bạn trẻ tập trung tại Đại sứ quán Pháp cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố

Tin cùng chuyên mục