Xăng dầu giảm, ngư dân Quảng Ngãi chuẩn bị cho tàu vươn khơi

Giá xăng dầu giảm là động lực để ngư dân an tâm bám biển, vươn khơi, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương và bảo vệ chủ quyền biển-đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ông Huỳnh Thế Mỹ (thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thuyền trưởng tàu QNg-90569TS, cho biết: “Trước đây, trung bình mỗi chuyến ra khơi đánh bắt kéo dài 1 tháng, tàu tiêu thụ hơn 5.000 lít dầu, khi giá dầu tăng cao vào hồi tháng 6, khiến tàu cá rất khó khăn, giá xăng dầu tăng, giá hải sản không tăng, nên nhiều tàu đi cùng đã nằm bờ. Khi biết giá xăng dầu giảm vào hôm 11-7, tàu cá rất phấn khởi. Với giá dầu hiện nay, mỗi chuyến đi biển tiết kiệm được gần 20 triệu đồng so với tháng trước”.
Tàu QNg-90569TS, công suất 705CV, hành nghề lặn biển, hoạt động các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, tàu sẽ tiếp nhiên liệu vào ngày 13-7 để chuẩn bị vươn khơi. Các ngư dân tin tưởng chuyến đi biển sẽ có lãi hơn chuyến trước.
Xăng dầu giảm, ngư dân Quảng Ngãi chuẩn bị cho tàu vươn khơi ảnh 1 Tàu cá đang tiếp nhiên liệu để chuẩn bị vươn khơi tại cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) . Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Châu Hùng Minh (xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cập cảng tại cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu) thuyền trưởng tàu QNg-98818 TS, đang tiếp dầu chuẩn bị ra khơi. Ông cho biết: “Tàu hành nghề lưới, mỗi chuyến đi biển tốn 2.000-2.500 lít dầu, tháng trước, giá dầu tăng, không có người đi biển nên rất khó khăn, bây giờ giá giảm, mỗi chuyến tiết kiệm gần 10 triệu đồng nên cả chủ tàu và thuyền viên đều phấn khởi”.

Không chỉ các tàu tại tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu vươn khơi, các tàu cá thu mua hải sản tỉnh bạn như Bình Định, Quảng Nam cũng vào cảng tiếp nhiên liệu vươn khơi.

Xăng dầu giảm, ngư dân Quảng Ngãi chuẩn bị cho tàu vươn khơi ảnh 2 Tàu cá ngư dân đưa đá cấp đông vào tàu chuẩn bị vươn khơi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tàu BĐ-94987 TS, 780CV, ngư dân Lê Văn Tý (tỉnh Bình Định) chuyên thu mua hải sản trên biển, tàu thường đi cách đảo Lý Sơn khoảng 150 hải lý, cho biết: “Mỗi chuyến biển, tôi chi phí 2.000 lít dầu, giá dầu giảm sẽ giúp ngư dân có thêm phí để mua đá, nhu yếu phẩm cho chuyến biển. Tàu tôi thu mua hải sản nên cập nhiều cảng, các cảng có giá bán cao hơn thì đưa tàu vào, bán xong liền ra khơi trở lại”.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu, cho biết: “Toàn xã có khoảng 480 tàu cá, khi giá nhiên liệu tăng cao vừa qua khiến cho hơn 1/3 số tàu cá nằm bờ. Bây giờ giá đã giảm, các tàu cá chuẩn bị vươn khơi trở lại, một số tàu cá đang tích cực tìm bạn thuyền để đi cùng sau nhiều tháng nằm bờ”.

Xăng dầu giảm, ngư dân Quảng Ngãi chuẩn bị cho tàu vươn khơi ảnh 3 Nhiều tàu cá nằm bờ tại cảng Sa Kỳ sẽ chuẩn bị vươn khơi trở lại khi giá xăng dầu giảm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Hoài Thanh, Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi), cho biết: “Xã Tịnh Kỳ có 412 tàu cá, đợt vừa rồi giá nhiên liệu tăng nên có khoảng 55 tàu cá nằm bờ, hiện tại, giá đã giảm tạo khí thế động lực để ngư dân vươn khơi bám biển dài ngày”.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi có 4.591 tàu cá, tổng công suất 1,8 triệu CV với 38.000 lao động nghề cá, từ đầu năm đến tháng 4-2022 do ảnh hưởng dịch Covid-19, giá dầu tăng cao, sản lượng giảm, giá bán hải sản thấp, nhiều tàu đi khai thác thua lỗ nên nằm bờ, hoạt động khai thác bị ảnh hưởng nặng, ngư dân gặp nhiều khó khăn, sản lượng thủy sản khai thác trong quý I năm 2022 chỉ đạt 64.138 tấn.

Tin cùng chuyên mục