Xe bồn chạy với tốc độ 109 km/giờ trước khi gây tai nạn làm 13 người thiệt mạng tại Lai Châu

Xe bồn và xe khách đang xuống dốc thì xảy ra va chạm làm cả 2 xe rơi xuống suối có nhiều đá tảng. Thông tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe bồn chạy quá tốc độ quy định.

Thông tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe bồn chạy quá tốc độ quy định. Kết quả giám định thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tốc độ xe bồn lúc 9 giờ 10 là 109km/giờ. 

Xe bồn chạy với tốc độ 109 km/giờ trước khi gây tai nạn làm 13 người thiệt mạng tại Lai Châu ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn
Trước đó, khoảng 9 giờ 30 sáng 15-9, trên Quốc lộ 4D thuộc khu vực thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe bồn và xe khách khiến 12 người chết, 3 người bị thương.

Thông tin ban đầu, xe bồn và xe khách đang xuống dốc thì xảy ra va chạm làm cả 2 xe rơi xuống suối có nhiều đá tảng.

Lái xe khách BKS 25C - 000.88 trong vụ tai nạn được xác định là Nguyễn Văn Hảo (trú tại tổ 19 phường Tân Phong, TP Lai Châu) đã tử vong.
Đến 12 giờ cùng ngày, thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Lai Châu cho biết, trong lúc tiến hành công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân nữ nằm dưới gầm chiếc xe khách. Danh tính nạn nhân được xác định là bà Trần Mỹ Dính.

Lực lượng chức năng xác định danh tính của 13 nạn nhân thiệt mạng gồm:

1. Lò A Liệu (sinh năm 1985, ở Bát Xát – Lào Cai); 

2. Nguyễn Văn Hảo (sinh năm 1979, ở huyện Sìn Hồ - Lai Châu, lái xe khách);

3. Vũ Văn Thổ (sinh năm 1948, ở Giao Thủy - Nam Định);

4. Hoàng Thị Hiếng (sinh năm 1994, ở huyện Tân Uyên - Lai Châu);

5. Lê Ngọc Xuân Sơn (sinh năm 1961, ở Hà Nội);

6. Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1981, ở thành phố Lai Châu);

7. Lìn Thị Bức (ở huyện Tân Uyên - Lai Châu);

8. Nguyễn Đình Thích (sinh năm 1944, ở thành phố Lai Châu);

9.Lê Văn Đổng (sinh năm 1972, ở Giao Thủy-Nam Định);

10. Đèo Thị Nguyệt (sinh năm 1949, ở thành phố Lai Châu);

11. Lò Văn Vinh (sinh năm 1999, ở Sìn Hồ-Lai Châu).

12. Trần Mỹ Dính

13. Phạm Tùng Lâm (Hiện chưa xác định được năm sinh và quê quán của hai nạn nhân Trần Mỹ Dính và Phạm Tùng Lâm).

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân bị nạn từ dưới suối lên bờ

Hiện thi thể các nạn nhân và người bị thương đã được đưa về Bệnh viện Bình Lư, huyện Tam Đường. Trong số các nạn nhân bị thương có 2 trẻ em bị thương nặng.  

Hiện trường vụ tai nạn

Ông Đỗ Trọng An - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Lai Châu đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng các cơ quan chức năng của tỉnh và người dân địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu của Ban An toàn giao thông tỉnh Lai Châu, chiếc xe bồn biển số 24C - 06376 của Công ty vận tải Hoành Sơn ở Lào Cai chở xi măng cung cấp cho công trình trên địa bàn huyện Tam Đường còn xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 25B - 00088, trên xe có 14 người, di chuyển từ thành phố Lai Châu đi về huyện Than Uyên (Lai Châu), cùng hướng với xe bồn. 
* Thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, ngay khi biết thông tin về vụ tai nạn, Trung ương Hội đã quyết định cứu trợ khẩn cấp 39 triệu đồng cho các nạn nhân trong vụ tai nạn.
Cụ thể, Trung ương Hội hỗ trợ 3 triệu đồng/người tử vong và 1 triệu đồng/người bị thương nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên các nạn nhân và gia đình vượt qua đau thương, mất mát. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu đã kịp thời có mặt, thăm hỏi, chuyển số tiền hỗ trợ của Trung ương Hội đến tận tay các nạn nhân, gia đình nạn nhân.
Chiếc xe bồn bị hư hỏng nặng

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn thảm khốc làm 12 người chết tại Lai Châu

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình vừa có công điện yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT), UBND tỉnh Lai Châu khẩn trương khắc phục hâụ quả vụ tai nạn thảm khốc tại Km 57+561 trên tuyến Quốc lộ 4D qua thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Trong công điện, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong; yêu cầu UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo thăm hỏi, chăm sóc tốt các nạn nhân bị thương và phối hợp hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tử vong sớm bàn giao, đưa thi thể người bị nạn về quê mai táng.

Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn, Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo cơ quan công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Trong trường hợp cần thiết cần phối hợp của cơ quan chức năng Bộ Công an.

Bên cạnh đó, Sở GTVT tỉnh Lai Châu có trách nhiệm kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu của xe khách và phối hợp với Sở GTVT tỉnh Lào Cai kiểm tra xe container trong vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng chức năng địa phương cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, chú trọng các tuyến đường đèo dốc nguy hiểm, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần đường làn đường, chở quá số người quy định. Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông trên đường đèo, dốc để lái xe chủ động phòng ngừa.

Về phía Bộ GTVT, Phó Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện khi xảy ra tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Khẩn trương kiểm tra đánh giá Quốc lộ 4D đoạn qua huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu nhằm phát hiện và khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông để bảo đảm điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông.

Tin cùng chuyên mục