Xe tải tông liên tiếp nhiều xe ô tô và xe máy trên Quốc lộ 1, tài xế không vi phạm nồng độ cồn

Trưa 13-8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe tải và nhiều ô tô, xe máy khiến 1 người chết.

Theo đó, phía Công an huyện Trảng Bom đã làm việc với tài xế xe tải là Nguyễn Văn Hưng (SN 1982, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Qua xét nghiệm xác định, tài xế Hưng không vi phạm nồng độ cồn, không có chất ma tuý trong người. 

Thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ 35 phút ngày 12-8, tại ngã ba Sông Thao, Km1389, Quốc lộ 1A, xe tải mang biển kiểm soát 72H-01.187 do tài xế Nguyễn Văn Hưng điều khiển, lưu thông hướng TP Biên Hòa đi tỉnh Bình Thuận đã tông vào phía sau xe ô tô biển kiểm soát 60A-18.xx do Phan Thái Hậu (SN 1976) điều khiển, đang dừng nhường đường cho một số xe qua đường. 

Xe tải tông liên tiếp nhiều xe ô tô và xe máy trên Quốc lộ 1, tài xế không vi phạm nồng độ cồn ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn
Sau khi tông vào xe 60A-18.xx, xe tải tiếp tục tông vào xe ôtô 60A-62.xx. Chưa dừng lại ở đó, xe tải tiếp tục tông vào nhiều xe máy khác. Cú tông mạnh khiến 2 ô tô bị hư hỏng, móp méo, gần 10 xe máy nằm la liệt.
Tại hiện trường, có nhiều người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng phải đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông V.M.Đ. (SN 1968, ngụ huyện Trảng Bom) đã tử vong trong quá trình cấp cứu.
Xe tải tông liên tiếp nhiều xe ô tô và xe máy trên Quốc lộ 1, tài xế không vi phạm nồng độ cồn ảnh 2 Nhiều xe bị bẹp dúm sau vụ tai nạn
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục