(SGGP). – Sáng nay 22-4, tại Hà Nội, TAND tối cao mở phiên tòa phúc thẩm xét xử tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Văn Sơn, Thẩm phán Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội. Có 16 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm.
Trong phiên tòa phúc thẩm này có 9 bị cáo bị đưa ra xét xử với các tội danh “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có Dương Chí Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam), Mai Văn Phúc (nguyên Tổng giám đốc Vinalines, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ GTVT), Trần Hải Sơn (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines).
Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 12-2013, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 2 bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc án tử hình vì tội tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo còn lại bị phạt tù từ 4 tới 22 năm tù giam. Ngay sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Dũng và bị cáo Phúc đã có đơn kháng cáo về tội “Tham ô tài sản” và đề nghị xem xét lại tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, gia đình bị cáo Dương Chí Dũng đã nộp 4,7 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả, còn gia đình bị cáo Mai Văn Phúc nộp 3,5 tỷ đồng.
NGUYỄN QUỐC