Xuất hiện áp thấp trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, chiều 10-6, ở vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa hình thành một vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 16,5 - 17,5 độ vĩ Bắc và 114,5 - 115,5 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông.
Ngư dân đang neo lại tàu thuyền. Ảnh minh họa: NGUYỄN TRANG
Ngư dân đang neo lại tàu thuyền. Ảnh minh họa: NGUYỄN TRANG

Theo nhận định, vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trong 24 giờ kể từ chiều 10-6, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 10km/giờ, sau tăng tốc lên 15km/giờ. Đến chiều 13-6, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ nằm ngay trên phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sau đó, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng nguy hiểm trên biển trong ngày 11 và 12-6 là ở phía Tây kinh tuyến 115 và phía Bắc vĩ tuyến 16.

Chiều 10-6, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có công văn gửi ban chỉ huy của các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Khánh Hòa đề nghị ứng phó với áp thấp này, thông tin kịp thời cho các tàu thuyền trên biển cũng như ven bờ biết về vị trí, hướng di chuyển của áp thấp để phòng tránh, chủ động điều tiết kế hoạch sản xuất phù hợp.

Tin cùng chuyên mục