

Theo tin nước ngoài, trong ngày 25-3, xung đột dữ dội tại thủ đô Mogadishu (Somali) giữa các tay súng Hồi giáo, hiện đang nắm quyền kiểm soát đất nước, với Liên minh chống khủng bố Mogadishu, liên minh chính trị mới được thành lập ở nước này, đã làm gần 90 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường.
Bạo lực đã khiến hàng trăm cư dân thủ đô Mogadishu chạy đi lánh nạn và nhiều cửa hàng ngừng hoạt động. Người dân Somali đã gọi đây là đợt bạo lực tồi tệ nhất tại nước này trong nhiều năm qua.
Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuteur, một thủ lĩnh Hồi giáo đã tố cáo Liên minh chống khủng bố Mogadishu, tổ chức được sự tài trợ và hậu thuẫn của chính quyền Mỹ, gây ra vụ bạo lực trên đây. Các tay súng Hồi giáo đã nắm quyền kiểm soát Somali từ năm 1991 sau khi lật đổ Tổng thống Mohammad Said Bare.
Kể từ đó, mọi nỗ lực nhằm đưa một chính phủ mới lên nắm quyền tại Somali, đều thất bại. Hy vọng cho việc tái lập hòa bình của Somali ngày càng trở nên mong manh hơn trong bối cảnh các phe phái tranh giành quyền lực, đẩy nước này tiếp tục chìm vào tình trạng bạo lực hoành hành.